Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí

Cán bộ thôn Đông Dương, xã Tảo Dương Văn đến từng hộ dân để phát khẩu trang miễn phí.
Cán bộ thôn Đông Dương, xã Tảo Dương Văn đến từng hộ dân để phát khẩu trang miễn phí.
TPO - Nhằm hạn chế tụ tập đông người, cán bộ thôn Đông Dương, xã Tảo Dương Văn (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) đến từng hộ dân để phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền người dân chống dịch COVID-19.
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 1 Chiều ngày 5/4, ba cán bộ thôn Đông Dương, xã Tảo Dương Văn đưa khẩu trang đến từng hộ gia đình để phát miễn phí.
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 2 Ông Đặng Văn Đức, phó thôn Đông Dương cho biết, đây là chủ trương của TP. Hà Nội. Thôn đã tập hợp danh sách trình UBND xã và huyện, sau đó nhận khẩu trang từ xã về phát miễn phí cho người dân.
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 3 Theo tiêu chuẩn, mỗi nhân khẩu từ 12 tuổi trở lên sẽ được nhận, trung bình mỗi gia đình sẽ được trao từ 4-10 khẩu trang.
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 4 Danh sách được lập cụ thể, hộ gia đình nào được nhận bao nhiêu khẩu trang đều được ghi lại, sau đó tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện gửi lên thành phố.
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 5 Bà Lưu Thị Lơn, xóm 9, thôn Đông Dương cho biết, trong bối cảnh mặt hàng khẩu trang y tế rất khan hiếm, khó mua thì việc TP Hà Nội phát miễn phí là một hành động rất thiết thực. 
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 6
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 7
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 8  Để hạn chế người dân tụ tập quá đông, cán bộ thôn đi từng gia đình để trao khẩu trang và tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19.
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 9 Xã Tảo Dương Văn có 4 thôn hơn 800 hộ, gần 3000 nhân khẩu. Những trường hợp là cán bộ đang công tác không thuộc diện được phát. Các gia đình được phát đều vui mừng khi được nhận khẩu trang.
Cán bộ thôn tại Hà Nội đến từng nhà phát khẩu trang miễn phí ảnh 10 Hầu hết người dân thôn Đông Dương ra khỏi nhà đều đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.
 

Cán bộ thôn Đông Dương cho biết, việc hỗ trợ người dân có khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 là chủ trương của thành phố Hà Nội. Cán bộ thôn tập hợp danh sách trình lên UBND xã và huyện sau đó sẽ được nhận khẩu trang. Do số lượng có hạn nên độ tuổi từ 12 tuổi trở lên mới được nhận. Những trường hợp là cán bộ đang công tác không thuộc diện được phát.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.