Cận cảnh 5 công trình khiến Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị đình chỉ

Cận cảnh 5 công trình khiến Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị đình chỉ
TPO - Trong báo cáo gửi UBND quận Nam Từ Liêm, UBND Phường Mỹ Đình 2 chỉ nêu có 2 công trình thi công sai với nội dung giấy phép xây dựng (GPXD) được cấp. Tuy nhiên, khi kiểm tra, có tới 5 công trình tại phường thi công sai nội dung GPXD nhưng không được địa phương thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Đến nay, 5 công trình trên đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, 5 công trình vi phạm trật tự xây dựng khiến Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 - Nguyễn Văn Lâm bị đình chỉ công tác đều nằm trong khu đất đấu giá trên đường Lê Đức Thọ. Ghi nhận tại khu vực này, các công trình trên một số đã xây dựng xong phần thô, 1 công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên khi trao đổi với PV, một thanh tra xây dựng ở phường Mỹ Đình 2 cho biết, 5 công trình vi phạm đang được xử lý, khắc phục tích cực. Tiếp tục trao đổi với ông Chu Văn Đức – Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, ông này cũng từ chối cung cấp danh sách 5 công trình vi phạm. “Mọi hồ sơ đều có trên UBND quận, PV có thể liên hệ Chánh văn phòng UBND quận để có thông tin chi tiết. Tôi không được phép phát ngôn”, ông Đức nói.

Cận cảnh 5 công trình khiến Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị đình chỉ ảnh 1 Một công trình cao tầng nằm trong khu đất đấu giá trên đường Lê Đức Thọ đang được lắp kính, chuẩn bị hoàn thiện.
Cận cảnh 5 công trình khiến Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị đình chỉ ảnh 2 Bên dưới vẫn đang quây tôn
Cận cảnh 5 công trình khiến Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị đình chỉ ảnh 3 Một công trình khác cùng khu vực này, nằm sâu trong ngõ 89 Lê Đức Thọ 
Cận cảnh 5 công trình khiến Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị đình chỉ ảnh 4 Hiện nay công trình này vẫn đang có công nhân làm việc.
Cận cảnh 5 công trình khiến Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị đình chỉ ảnh 5

Hai công trình sai phạm sát nhau nằm trên mặt đường Lê Đức Thọ (Phường Mỹ Đình 2).

Cận cảnh 5 công trình khiến Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị đình chỉ ảnh 6

Bên dưới, gạch đá vật liệu xây dựng vẫn đang chất đống ngổn ngang.

Trước đó, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt đã ký quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 để kiểm tra, xác minh các vi phạm trong quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đối với các công trình trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Lâm bị đình chỉ công tác trong 15 ngày (từ ngày 26/4).

UBND quận giao bà Nguyễn Thị Hồng Phương, PCT UBND phường phụ trách công tác UBND phường Mỹ Đình 2 trong thời ông Nguyễn Văn Lâm tạm đình chỉ công tác. Đồng thời, UBND quận Nam Từ Liêm cũng đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với ông Chu Văn Đức, Đội trưởng đội TTXD quận Nam Từ Liêm để làm rõ trách nhiệm liên quan trong một số công trình vi phạm.

Về việc đình chỉ ông Đội trưởng Đội TTXD quận Nam Từ Liêm, đại diện Sở Xây dựng cho biết, trong sáng ngày 7/5 đã nhận được đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với ông Đức. “Vì UBND quận là nơi trực tiếp giám sát cán bộ, nên quận đã đề xuất vậy chúng tôi sẽ ra quyết định xử lý nghiêm”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho hay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.