Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết

TPO - Những ngày giáp Tết, tại Hà Nội, rác tăng gấp 2, 3 lần; trong đó có nhiều loại rác cồng kềnh nên công nhân môi trường phải dậy sớm, tăng ca, chật vật dọn rác...
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 1 Cuối năm, nhiều gia đình dọn dẹp nhà cửa nên rác ùn ùn đổ ra đường, nhiều nhất vào các ngày 27, 28, 29 tháng Chạp. Lượng rác tăng gấp 3, 4 lần so với ngày thường.
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 2 Việc vất vả nhất trong những ngày cuối năm là xử lý các loại cây hoa, chăn chiếu, mùng màn, tủ kệ gỗ phế thải. Công việc này sẽ kéo dài đến hết đêm 30 Tết. 
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 3 Kể từ ngày 20 tháng Chạp, công nhân môi trường đã bắt đầu làm việc theo chế độ tăng ca.
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 4 Tết năm nay, dịch bệnh nên lượng rác từ một số nhà hàng, quán ăn (đóng cửa) có giảm chút ít nhưng vẫn gấp 2,3 lần ngày thường.
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 5 Theo thống kê của Công ty URENCO, đến ngày 7/2 lượng rác thời điểm sát Tết không tăng nhiều như mọi năm (trung bình tăng 1.000 tấn/ngày) nhưng rác vẫn có thể rác tăng đột biến trong một vài ngày (28, 29 tháng Chạp).
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 6 Công ty đã xây dựng phương án cho công nhân tăng ca làm việc (mỗi công nhân làm 1,5 – 2 ca/ngày).
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 7 Toàn bộ rác thải từ trong dân công ty đều thu gom (ngoại trừ rác thải y tế, rác thải công nghiệp có đơn vị khác thu gom) đều được đưa về bãi rác Nam Sơn (ở huyện Sóc Sơn).
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 8 Theo vị đại diện URENCO, giáp Tết là giai đoạn công việc nặng nhất trong năm, bãi rác Nam Sơn có ngày tiếp nhập 7.000 tấn (ngày thường khoảng 4.800 tấn)
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 9 Tuy công việc vất vả dịp cuối năm nhưng công nhân môi trường có một chút thu nhập thêm từ thu nhặt vỏ lon, giấy vụn... thi thoảng vẫn được các hộ gia đình, các công sở, doanh nghiệp vẫn hay được mừng tuổi, cảm ơn.
Cận cảnh công nhân môi trường chật vật dọn rác cồng kềnh ngày giáp Tết ảnh 10 Công nhân tăng ca những ngày Tết ngoài được hưởng 300% lương và còn được hưởng thêm một khoản phụ cấp khác.
MỚI - NÓNG