Cảnh mưu sinh dưới trời nắng như thiêu đốt ở Thủ đô

Từ các con phố đến ngõ hẻm Thủ đô, người lao động nghèo đang mệt nhọc kiếm sống
Từ các con phố đến ngõ hẻm Thủ đô, người lao động nghèo đang mệt nhọc kiếm sống
TPO - Ngoài trời nhiệt độ lên đến hơn 40 độ, nắng nóng như thiêu đốt, nhưng người lao động tại Thủ đô Hà Nội vẫn phải trần mình làm việc mưu sinh.

Nhiệt độ ngoài trời ngày 19/5 tại Thủ đô xấp xỉ ngưỡng 40 độ C. Từ thợ xây , công nhân vệ sinh môi trường, xe ôm, xe ba gác, công nhân xây dựng, đến những người thu mua phế liệu, bán hàng rong… vẫn đang phải mưu sinh mệt nhọc.

Cảnh mưu sinh dưới trời nắng như thiêu đốt ở Thủ đô ảnh 1 Ngoài chở khách, anh Nguyễn Nam (Cầu Giấy) còn nhận thêm dịch vụ giao nhận hàng để tăng thêm thu nhập. Trời càng nắng, anh càng nhiều việc vì người dân ngại ra đường để tự chuyển hàng, mua sắm.
Cảnh mưu sinh dưới trời nắng như thiêu đốt ở Thủ đô ảnh 2  Để kịp tiến độ xây dựng, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, anh Minh Hải một chủ thầu xây dựng tại quận Nam Từ Liêm quyết định đẩy giờ làm lên sớm hơn 1 giờ. 
Cảnh mưu sinh dưới trời nắng như thiêu đốt ở Thủ đô ảnh 3 Người lao động không phân biệt tuổi tác vẫn cần mẫn mưu sinh dưới trời nắng gắt
Cảnh mưu sinh dưới trời nắng như thiêu đốt ở Thủ đô ảnh 4 Công việc của đội công nhân lát gạch vỉa hè thêm vất vả khi Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm
Cảnh mưu sinh dưới trời nắng như thiêu đốt ở Thủ đô ảnh 5 Từ các con phố đến ngõ hẻm Thủ đô, người lao động nghèo mệt nhọc kiếm sống
Cảnh mưu sinh dưới trời nắng như thiêu đốt ở Thủ đô ảnh 6 Một lái xe ôm tranh thủ chợp mắt tại vườn hoa trước cổng trường Đại học Thủy Lợi (Đống Đa)
Cảnh mưu sinh dưới trời nắng như thiêu đốt ở Thủ đô ảnh 7 Một thợ sửa chữa đồng hồ trên đường Chiến Thắng (Hà Đông) tưới nước để hạ nhiệt chỗ bán hàng
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.