Cấp báo Tiền Phong miễn phí cho đồng bào thiểu số

Cấp báo Tiền Phong miễn phí cho đồng bào thiểu số
TP - Ngày 20/6, Ủy ban Dân tộc tổng kết 6 tháng đầu năm thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg về việc chuyển phát báo chí tới vùng sâu, vùng xa, vùng có địa bàn giao thông khó khăn, hiểm trở.

> Người dân tộc tặng nhà tình nghĩa cho người Kinh
> Thông qua Tiền Phong, tặng nhà tình nghĩa

Theo đó, đến nay đã có hơn 30.000 người dân tộc thiểu số được phát miễn phí báo Dân tộc và Phát triển. Để tiếp tục triển khai công tác này từ nay tới năm 2015, Ủy ban Dân tộc đã có kế hoạch bổ sung thêm 10 đầu báo trong danh sách các báo được phát miễn phí cho đồng bào dân tộc.

Trong đó có báo Tiền Phong, Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản… Đề xuất này sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần cuối vào cuối tháng 6/2013 trước khi đưa vào triển khai.

Ủy ban Dân tộc tiếp tục chỉ đạo cơ quan báo chí tăng cường cử phóng viên đi các cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào trong việc xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.