Lâm Đồng:

Cây cầu 'tử thần' ở vùng sâu Bảo Lâm được xây mới

Người dân mạo hiểm bám dây cáp vượt sông
Người dân mạo hiểm bám dây cáp vượt sông
TPO - Chiếc cầu treo này đã bị sập cách đây hơn 2 tháng, nhưng lâu nay một số người vẫn liều lĩnh bám vào những sợi cáp, đu người trên thành cầu vượt suối sâu để đỡ phải đi đường vòng xa cả chục cây số.

Ngày 6/10, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tổ chức khởi công xây mới cầu dân sinh nối liền Thôn 4 và Thôn 5 (xã Lộc Ngãi). Chiếc cầu mới được xây dựng ngay tại vị trí cầu cũ với chiều dài 39m, rộng 2,3m. Cầu được thiết kế theo kết cấu cầu thép một nhịp với tải trọng trên 2 tấn.

Tổng kinh phí xây cầu là 1,7 tỷ đồng, trong đó Quỹ từ thiện Nam Phương vận động các nhà tài trợ ủng hộ 71%, phần còn lại là vốn đối ứng của huyện Bảo Lâm. Dự kiến, cầu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau 2 tháng xây lắp.

Nhân dịp khởi công xây cầu, Quỹ từ thiện Nam Phương còn tặng 100 phần quà cho người nghèo và học sinh tại địa phương.

Trước đó, vào sáng 31/7, một người dân đang vận chuyển sầu riêng qua cầu thì bất ngờ 2 thanh đà dọc bị gãy, một số tấm ván trên mặt cầu bị bong ra khiến cả người và xe rơi xuống suối. Người đi đường đã kịp thời hỗ trợ cứu sống nạn nhân.

Sau đó, chính quyền địa phương đã làm rào chắn và cắm biển cấm đi lại. Thế nhưng hàng ngày vẫn có một số người bất chấp nguy hiểm đu bám vào thành cầu để qua suối, kể cả những ngày mưa lũ khiến thành cầu trơn trượt và dòng nước chảy xiết phía dưới.

Cây cầu 'tử thần' ở vùng sâu Bảo Lâm được xây mới ảnh 1 Chính quyền địa phương cắm biển báo cảnh báo tình trạng nguy hiểm

Cầu dân sinh này nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối thôn 4 đi thôn 5 của xã Lộc Ngãi. Hai bên cầu có hàng ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân địa phương.

MỚI - NÓNG