Cây và bồn hoa chiếm hết vỉa hè

Cây và bồn hoa chiếm hết vỉa hè
TP - Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, còn giữ được nhiều cây cổ thụ bên đường nên được ca ngợi là thành phố cây xanh. Tuy nhiên, không ít người dân ở thành phố Trà Vinh đang bức xúc về việc thiết kế vỉa hè chưa khoa học, không dành chỗ cho người đi bộ, cản trở cuộc sống.

> Bùng phát tái chiếm vỉa hè, lòng đường
> Lấn chiếm lòng lề đường ở TP. HCM: Nguy cơ ‘mất’ đường

Xây bao gốc cây bít kín vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP Trà Vinh). ẢNH: SÁU NGHỆ
Xây bao gốc cây bít kín vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP Trà Vinh). ẢNH: SÁU NGHỆ.

Một số vỉa hè chỉ dành cho cây cổ thụ. Một số vỉa hè khác mới được mở rộng, nâng cấp lại xây bao gốc cây quá lớn hoặc làm thêm bồn hoa và dựng trụ điện, bảng hiệu bít kín vỉa hè. Vài cơ quan còn xây lối đi từ trụ sở ra đường phố cao hơn vỉa hè, ngăn cản triệt để người đi bộ trên vỉa hè. Với người khỏe mạnh đã không thể đi, với người khuyết tật phải dùng xe lăn thì càng không thể đi trên nhiều vỉa hè đường phố Trà Vinh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.