Cha bệnh nặng, con nhiễm chất da cam

Ông Hiếu được vợ chăm sóc tại nhà
Ông Hiếu được vợ chăm sóc tại nhà
TP - Đó là hoàn cảnh của gia đình cựu chiến binh Lê Trọng Hiếu, hiện trú tại đội 1, thôn An Chiểu (xã Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định).

Ông Hiếu là bộ đội phục viên năm 1986. Gần đây, ông liên tục mắc phải những căn bệnh như hen suyễn, hẹp van tim, tai biến... Là một hộ nghèo, thu nhập chủ yếu từ làm ruộng, thời gian qua vợ ông Hiếu đã phải bán hết đồ đạc có giá trị trong nhà lẫn vay mượn thêm để chữa bệnh cho chồng. Hiện kinh tế gia đình kiệt quệ, vợ ông đành đưa chồng về nhà để “cầm cự” qua ngày.


Không những vậy, gia đình nghèo này còn có người con gái Lê Thị Bích Dung (sinh năm 1990) bị nhiễm chất độc da cam. Dung không lao động được, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình người cựu chiến binh này giảm bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình ông Hiếu vào tài khoản:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

* Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG
* Số tài khoản: 1231 0000 062175 
* Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung Hà Nội

MỚI - NÓNG