Quảng Bình:

Chấm dứt việc xây dựng trái phép 'băm nát' đất di sản

Chấm dứt việc xây dựng trái phép 'băm nát' đất di sản
TPO - Sau khi xác minh việc lấn chiếm xây dựng trái phép tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu xử lý các triệt để các hành vi vi phạm, chấm dứt việc xây lấn trái phép trên đất di sản.
Chấm dứt việc xây dựng trái phép 'băm nát' đất di sản ảnh 1

Chính quyền xã buông lỏng quản lý trong một thời gian khiến thực trạng lấn chiếm xây dưng trái phép diễn ra phức tạp.

Nhận được phản ánh của Báo chí về việc một số hộ dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch ngang nhiên san lấp lòng sông, xây dựng các công trình trái phép hai bên sông Son là một phần trong bản đồ di sản, ngày 23/8, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã chỉ đạo xử lý triệt để thực trạng này, không để diễn ra việc lấn chiếm xây dựng trái phép làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch huyện Bố Trạch cho biết, huyện cũng vừa ban hành văn bản số 1430 chỉ đạo xã Sơn Trạch xử lý vi phạm trong lĩnh đất đai và xây dựng tại địa phương.

Ông Tuấn cho biết, trước đó UBND huyện Bố Trạch đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND xã Sơn Trạch chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, xây dựng thực hiện xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm đảm bảo bộ mặt di sản. Tuy nhiên, hiện tại xã Sơn Trạch vẫn để diễn những vi phạm về đất đai và xây dựng.

Theo ông Tuấn, thời gian này huyện sẽ theo sát chỉ đạo xã Sơn Trạch. Yêu cầu xã Sơn Trạch nhanh chóng xử lý những hành vi vi phạm ngay từ đầu, riêng những trường hợp đã vi phạm cần có biện pháp cứng rắn, đảm bảo dư luận trong nhân dân. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu vẫn để tiếp diễn các vi phạm xảy ra trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch, ông Nguyễn Nam Trung phải khẩn trương triển khai nghiêm túc, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15-9-2018.

Trước đó, báo Tiền Phong đã có bài viết “Công trình trái phép băm nát đất di sản” phản ánh thực trạng nhiều hộ dân tại xã Sơn Trạch ngang nhiên đổ đất san lấp sông Son, xây dựng nhiều công trình trái phép hai bên bờ sông làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến diện mạo di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng. Thực trạng này đã diễn ra trong một thời gian tuy nhiên địa phương vẫn chưa xử lý nghiêm khiến việc này diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.