Chấn chỉnh lề lối, xử lý nghiêm nạn “cò mồi”

Chấn chỉnh lề lối, xử lý nghiêm nạn “cò mồi”
TP - Tiền Phong vừa nhận được Công văn số 114 của Phòng Bảo vệ Chính trị - Công an tỉnh Hải Dương hồi âm bài “Cò” hộ chiếu tung hoành đăng trên Tiền Phong ngày 12-4, phản ánh tình trạng lộn xộn, cò mồi tại khu vực tiếp nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu của Đội Quản lý Xuất - Nhập cảnh/PA61 (Công an tỉnh Hải Dương).

Hồi âm bài “Cò” hộ chiếu tung hoành:

Chấn chỉnh lề lối, xử lý nghiêm nạn “cò mồi”

>> 'Cò' hộ chiếu tung hoành

Tại văn bản này, Phòng bảo vệ Chính trị cho biết, từ sau Tết Nguyên đán 2011, có thông tin về việc Bộ Công an sắp cấp đổi hộ chiếu và tăng lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông khiến lượng công dân đến làm thủ tục tăng. Lợi dụng việc trên, một số đối tượng đã môi giới làm dịch vụ hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho công dân dẫn đến lộn xộn, mất trật tự tại khu vực tiếp dân như phản ánh của Tiền Phong.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, lãnh đạo phòng PA61 chỉ đạo đơn vị xác minh làm rõ, yêu cầu Đội quản lý Xuất - Nhập cảnh kiểm điểm nghiêm túc, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, tránh tiêu cực, gây phiền hà đối với công dân. Lãnh đạo phòng PA61 đã xây dựng kế hoạch báo cáo đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp đảm bảo trật tự ở khu vực tiếp dân của Đội quản lý Xuất - Nhập cảnh; kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp “cò mồi”, môi giới, lừa đảo công dân khi làm thủ tục cấp hộ chiếu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.