Cháu bé không có tay chân ở với ngoại nghèo

Cháu bé không tay chân với bà ngoại nghèo. Ảnh: Xuân Lương
Cháu bé không tay chân với bà ngoại nghèo. Ảnh: Xuân Lương
TP - Cháu Trần Thị Hiếu Thảo lọt lòng mẹ năm 2010 đã không có tay chân, đang sống với ông bà ngoại rất nghèo ở ấp Sơn Ton, xã An Thạnh Nhì (Cù Lao Dung, Sóc Trăng). Bà ngoại Lý Thị Cho (59 tuổi) cho biết: con gái của bà lấy chồng quê ở Nha Trang. 

Cháu sinh được 10 tháng thì cha cháu bị tai nạn qua đời, mẹ cháu lên Bình Dương làm công nhân, gửi cháu cho ngoại nuôi. Mới vào mẫu giáo nhưng cháu Thảo đã kẹp bút vào giữa má và vai viết được chữ O. Khi viết, đầu cháu phải nghiêng hẳn qua một bên, mồ hôi chảy thành giọt trên gò má. 


Hoàn cảnh của gia đình bà Lý Thị Cho rất khó khăn. Không chỉ nuôi cháu Thảo thiếu tay chân, ông bà còn nuôi một cháu ngoại nữa là Đoàn Hữu Danh (4 tuổi). Cha của cháu Danh là thợ hồ, cũng đã qua đời vì bệnh tật, mẹ lên TPHCM làm thuê.

MỚI - NÓNG