Cháu bé mắc bệnh suy tủy cần giúp đỡ

Cháu bé mắc bệnh suy tủy cần giúp đỡ
TP - “Sinh được đứa con mà đêm về hai vợ chồng tôi chỉ biết ngồi khóc” - đó là tâm sự của chị Trần Thị Tiếp (trú tại thôn Cao Xuân, xã An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) trước căn bệnh quái ác con mình là cháu Trương Thị Hoài Thu (SN 2008) đang mắc phải.

> Một cựu TNXP mắt loà, chân liệt

Chị Tiếp bên người con bệnh tật. Ảnh: Nhiên Ca
Chị Tiếp bên người con bệnh tật. Ảnh: Nhiên Ca .

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình chị Tiếp vào tài khoản:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

. Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG

. Số tài khoản: 1231 0000 062175

. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung. Hà Nội.

Lúc sinh, Thu bình thường, nhưng đến giữa năm 2009 tay chân cháu bỗng xuất hiện nhiều nốt đỏ, kèm theo xuất huyết và nôn ra máu.

Vợ chồng chị Tiếp đưa con đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều trị, bác sĩ chẩn đoán cháu bị giảm tiểu cầu. Nhưng qua điều trị, Thu vẫn thường xuyên bị ra máu dưới da, ở miệng và cả cơ quan sinh dục mỗi khi tiểu tiện.

Vợ chồng chị Tiếp phải thế chấp cả sổ đỏ để có tiền đưa Thu vào bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu mắc bệnh suy tủy.

Sau hơn 7 tháng điều trị, nỗi lo tinh thần cùng gánh nặng tiền bạc chạy chữa cho con khiến chị Tiếp kiệt sức.

Chi phí điều trị cho Thu quá lớn, mỗi lần chuyển tiểu cầu hết hơn 3 triệu đồng/1 bịch. Đó là chưa kể mỗi tuần chị phải chi hơn 500 ngàn đồng để mua các loại thuốc bổ trợ, ăn uống… cho cháu.

Bản thân chị Tiếp cũng đang bị bệnh bướu cổ ác tính, phải uống thuốc thường xuyên. Chồng chị là anh Trương Văn Tuynh (SN 1970) đi làm thuê ở Đà Nẵng nhưng phải bỏ việc vì bệnh của con. Tình cảnh đó cộng thêm căn bệnh hiểm nghèo của Thu khiến gia đình chị Tiếp rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

“Nhà tôi chẳng còn gì nữa, bán hết rồi. Bà con lối xóm, họ hàng nội ngoại tôi cũng vay mượn cả rồi” - giọng chị Tiếp nghẹn ứ.

Mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình chị Tiếp giảm bớt khó khăn. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.