Quảng Ninh:

Cháy rụi cửa hàng massage chân vì chập điện

Cháy rụi cửa hàng massage chân vì chập điện
TP - Vào hồi 8 giờ ngày 26/8, tầng 1 cửa hàng massage chân tổ 80 khu 5 phường Cẩm Trung, Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ phát hỏa và cháy rụi, nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện.
Cháy rụi cửa hàng massage chân vì chập điện ảnh 1

Khi xảy ra cháy, chủ cửa hàng là anh Vũ Văn Hưng SN 1972, vợ là Trương Thị Thanh Thủy 1973 trú tại khu 5A phường Cẩm Trung, Cẩm Phả và các nhân viên massage đang ngủ trên tầng hai.

Theo các nhân chứng, khi xảy ra cháy, khói bốc mù mịt, nhưng các cửa đều đóng kín nên nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Dân cùng cán bộ, nhân viên đội trực trạm điện Cẩm Trung 1 (phía đối diện) cắt điện, phá cửa và dùng thang mới cứu được các nạn nhân phía trong và cùng nhân dân dập lửa để tránh cháy lan sang các hộ liền kề.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".