Chênh vênh phận người trên những chiếc cầu

Cầu treo Chu Va 6, Lai Châu sập khiến 8 người tử vong
Cầu treo Chu Va 6, Lai Châu sập khiến 8 người tử vong
TPO - Cầu treo Chu Va 6, Lai Châu, bị đứt khiến hàng chục người bị thương, 8 người tử vong. Cho tới giờ câu hỏi về nguyên nhân đứt cáp treo và trách nhiệm của những người liên quan vẫn... treo lơ lửng.  

Ngay sau vụ sập cầu, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị rà soát lại chiếc cầu treo trên cả nước . Và khi báo chí vào cuộc, chúng ta mới thấy thực trạng còn nhiều cây cầu đang treo mạng người dân.

Chỉ tính riêng tỉnh Cao Bằng có hơn 200 cầu treo và lãnh đạo địa phương chưa thể thống kê bao nhiêu cầu nguy hiểm. Còn ở tỉnh Đắk Lắk, hơn 600 cầu, nhưng hơn một nửa đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ở ngay thủ đô Hà Nội, hàng ngày, hàng giờ, người ta vẫn phải đi trên chiếc cầu Vĩnh Tuy bị nứt trụ, hay người dân TPHCM phải lưu thông trên đoạn đường hầm ở cầu Sài Gòn bị rạn.

Quay trở lại câu chuyện chiếc cầu tử thần Chu Va, Lai Châu, nguyên nhân đứt cầu ban đầu được xác định do ốc neo cáp của cầu làm ẩu. Thay vì phải đúc nguyên khối, con ốc này lại được hàn nối, nên khả năng chịu lực kém. Nếu là vật liệu đúc nguyên khối theo thiết kế, có thể chịu tải trọng cả trăm người đi qua

Vừa hôm qua, người ta lại phát hiện gạch bên trong vỏ trụ, lớp gạch có chiều dày khoảng 10cm. Phần lõi bê tông bên trong hình trụ chữ nhật có kích thước 30x50cm, nhỏ dần lên phía trên.

Ngay lập tức trên mạng lưu truyền bìa cuốn sách "Nguyên lý rút ruột công trình", và chua thêm đoạn: "Nhiều bạn ngạc nhiên vụ trụ cầu treo Chu Va 6 được xây bằng gạch. Thực ra thiết kế đó là thiết kế chuẩn, nằm trong chương 8 của cuốn này".

Dẫu biết đó chỉ là trò đùa của cư dân mạng, nhưng một trò đùa xuất phát từ một thực tế chua xót. 

Chiếc cầu vốn có nhiệm vụ để “nối những bờ vui”, nhưng nay cầu lại trở thành những chiếc bẫy khổng lồ, rình rập tính mạng con người.

Rà soát toàn bộ cầu treo, tìm nguyên nhân đứt cáp, sửa trụ cầu, sửa vết rạn nứt của các công trình là những việc phải làm ngay. Nhưng có việc khẩn thiết là phải sửa chữa, phẫu thuật là những bộ não chết lâm sàng,  những trái tim vô cảm trước phận người.

Thuận Phong
Hà Nội

Ý kiến bạn đọc

VuongNguyen: Ai, đơn vị, tổ chức nào chịu trách nhiệm chính trong vụ sập cầu này? Và ai, đơn vị, tổ chức nào lo hậu sự cho 8 người mất và tiền đã, đang và sau phẫu thuật, điều trị của 28 người bị thương?

Phải có một kết quả điều tra thật nhanh và thật chính xác để xử lý nghiêm.

Một bạn đọc: Nếu trụ cột làm sai thiết kế thì cứ xử lý theo luật, nhưng cầu hư do đứt cáp, chứ không gãy trụ cầu. Cái nào ra cái đó.

Phuong: Xem lại kích thước yêu cầu trong thiết kế được duyệt và đo thực tế là biếtt ngay...

MỚI - NÓNG