Chi cục trưởng Kiểm lâm khiếu nại quyết định của Chủ tịch tỉnh

Chi cục trưởng Kiểm lâm khiếu nại quyết định của Chủ tịch tỉnh
TP - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành vừa có thông báo sẽ xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Sang - Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh, về việc ông Sang khiếu nại quyết định kỷ luật cảnh cáo ông của UBND tỉnh đã vi phạm Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Ngày 24-4-2009, ông Sang ký quyết định thu hồi con dấu của Đội kiểm lâm cơ động, bị xem là trái thẩm quyền. Ngày 18-5-2009, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm xử lý sai phạm của ông Sang.

Ngày 23-12-2009, UBND tỉnh ra quyết định xử lý kỷ luật ông Sang với hình thức cảnh cáo.

Theo đơn, Nghị định 35/CP ngày 17-3-2005 quy định thời hiệu xử lý kỷ luật là 3 tháng (khoản 2, điều 9). Tại khoản 3, điều 9 của Nghị định này ghi rõ: Thời hiệu xử lý kỷ luật có thể kéo dài thêm nhưng không quá 6 tháng. Quá thời hiệu xử lý kỷ luật thì chấm dứt việc xem xét kỷ luật cán bộ, công chức.

Theo ông Sang, tính từ ngày xem xét kỷ luật (18-5) đến ngày ra quyết định kỷ luật ông (23-12) là 7 tháng 5 ngày, đã quá thời hiệu xử lý kỷ luật, vi phạm Nghị định 35/CP, xâm phạm quyền và lợi ích chính trị hợp pháp của ông.

Ngoài ra, ông Sang cho rằng ngày 10-7-2009, Hội đồng kỷ luật của Sở NN-PTNT đã họp bỏ phiếu kỷ luật ông nhưng không ra quyết định kỷ luật, mà sau 4 tháng 17 ngày, ngày 27-11-2009, UBND tỉnh lại ban hành quyết định thành lập hội đồng kỷ luật đối với ông, nghĩa là một hành vi sai phạm mà hai lần thành lập hội đồng kỷ luật.

Chi cục trưởng Kiểm lâm Nguyễn Ngọc Sang sinh 1951, là người từng tố cáo chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành bao che vụ phá rừng La Dạ và tùy tiện chuyển hàng ngàn hécta rừng ra khỏi diện tích đất có rừng, trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.