Chia sẻ với bà mẹ nghèo nhìn con chờ chết

Chia sẻ với bà mẹ nghèo nhìn con chờ chết
Đà Nẵng (TP) – Sau khi báo Tiền Phong ngày 9-12 đăng bài “Mẹ nghèo nhìn con chờ chết” kể về số phận bất hạnh của mẹ con chị Hoàng Thị Thanh Lương và cháu Hoàng Trung Hậu, nhiều độc giả ở khắp nơi đã gọi điện, viết thư chia sẻ.

Mẹ nghèo nhìn con chờ chết

Đại diện báo Tiền Phong trao tiền giúp đỡ của bạn đọc cho mẹ con chị Lương Ảnh: N.C
Đại diện báo Tiền Phong trao tiền giúp đỡ của bạn đọc cho mẹ con chị Lương Ảnh: N.C.

Nhiều người mong muốn góp những phần nhỏ để cháu Hậu tiếp tục chống chọi bệnh tật.

Một bạn đọc ở California (Mỹ, giấu tên) cho hay, sau khi đọc bài trên Tienphong Online, anh đang vận động bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm giúp Hậu, giành sự sống.

Đại diện báo Tiền Phong tại Đà Nẵng đã trao 5.800.000 đồng đến tay chị Lương (ảnh). Số tiền này do một bạn đọc ở Hà Tĩnh (giấu tên) gửi 2,5 triệu đồng; chị Thúy Hiền (Hà Nội) 2,5 triệu đồng; cô Đào Thị Hồng Hạnh (89/124 Âu Cơ – quận Tây Hồ, Hà Nội) 300.000 đồng; cháu Lê Trường Phát (TP Nha Trang, Khánh Hòa) 300.000 đồng và một bạn đọc nữ tại Hà Nội góp 300.000 đồng.

“Đây thực sự là số tiền vô cùng ý nghĩa, vì nó sẽ giúp mẹ con tôi vượt qua khó khăn tạm thời. Chị Lương nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.