Chiếm đất rừng làm bãi, ngang nhiên hút cát hồ Dầu Tiếng bất chấp lệnh cấm

TPO - Trước tình trạng khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra thông báo đóng cửa mỏ. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, Công ty khai thác cát Liên Hoàng (gọi tắt là Công ty Liên Hoàng) vẫn cho tàu hút cát và lập bến bãi trên đất rừng phòng hộ khiến dư luận bức xúc.

Từ phản ánh của người dân, PV báo Tiền Phong tìm về ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nơi Công ty khai thác cát Liên Hoàng đang khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng. Tại đại bản doanh của Công ty Liên Hoàng, chúng tôi tận thấy cảnh tượng doanh nghiệp này ngang nhiên vi phạm pháp luật.

Chiếm đất rừng làm bãi, ngang nhiên hút cát hồ Dầu Tiếng bất chấp lệnh cấm ảnh 1 Công ty Liên Hoàng khai thác cát bất chấp lệnh cấm

Theo đó, những ngày qua Công ty Liên Hoàng cho tàu hoạt động hút cát rầm rộ ngày đêm. Dưới lòng hồ là tiếng máy hút cát vang ầm ỉ, trên bờ là những “núi” cát khổng lồ. Theo ghi nhận, bến bãi tập kết cát của Công ty Liên Hoàng rộng hơn 3 héc ta. Toàn bộ diện tích dùng làm bến bãi chứa cát này thuộc đất rừng phòng hộ nhưng bị doanh nghiệp xâm chiếm.

Đáng nói, Công ty Liên Hoàng còn ngang nhiên xây dựng một trụ sở kiên cố ngay trên đất rừng phòng hộ. Trước hàng loạt hành vi sai phạm của Công ty Liên Hoàng, người dân địa phương tỏ ra bức xúc.

Chiếm đất rừng làm bãi, ngang nhiên hút cát hồ Dầu Tiếng bất chấp lệnh cấm ảnh 2 Dưới lòng hồ máy hút cát ầm ỉ, trên bờ xe ben chở cát gây bức xúc trong dư luận

Liên quan đến vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã ra thông báo rộng rãi về việc đóng cửa, ngưng mọi hoạt động khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng.

Thông báo đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi công văn đề nghị ngưng khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng vào ngày 26/4 nhằm đánh giá lại tình trạng nước sinh hoạt trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Do đó, việc khai thác cát chỉ được tiến hành trở lại khi được UBND tỉnh thông báo xác định hoạt động khai thác cát không gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và đáp ứng các quy định của Luật Thuỷ lợi, quy định về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Chiếm đất rừng làm bãi, ngang nhiên hút cát hồ Dầu Tiếng bất chấp lệnh cấm ảnh 3 Bãi cát Liên Hoàng trên đất rừng phòng hộ

“Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Tây Ninh đã có thông báo cấm hoạt động khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng. Đến nay, tỉnh Tây Ninh vẫn chưa ra quyết định cho phép khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng trở lại. Do đó, tổ chức, cá nhân nào khai thác cát trong thời gian này là vi phạm và sẽ bị xử lý theo pháp luật”, bà Nguyễn Thị Hiếu - Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Tây Ninh khẳng định.

Trong khi đó, liên quan đến việc doanh nghiệp lấn chiếm đất rừng làm bãi tập kết cát bên hồ Dầu Tiếng, ông Tạ Văn Đáo - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết về việc này Ban Quản lý Rừng phòng hộ Dầu Tiếng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Chiếm đất rừng làm bãi, ngang nhiên hút cát hồ Dầu Tiếng bất chấp lệnh cấm ảnh 4 Bãi cát rộng hơn 3 héc ta là đất rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng

 “Kể từ khi Công ty Liên Hoàng đến khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng, người dân chúng tôi rất bức xúc. Xe ben, container chở cát chạy ầm ầm tạo bụi gây ô nhiễm không khí nhưng chúng tôi không biết phải làm sao. Doanh nghiệp ngang nhiên chiếm đất rừng làm bãi chứa cát nhưng cơ quan chức năng không kiểm tra xử lý khiến chúng tôi khó hiểu”, một người dân (ngụ ấp Cây Khế) nói.

Do quá trình khai thác cát làm ảnh hưởng đến đất rừng phòng hộ nên vào đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đã gửi công văn đề nghị Công ty khai thác cát Liên Hoàng không tạm mượn hoặc thuê đất rừng phòng hộ để làm bãi tập kết cát. Sở này cũng đã giao Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng đề nghị Công ty Liên Hoàng trả đất để tiến hành trồng rừng theo quy định. Dù vậy, đến nay tại bản danh của Công ty Liên Hoàng vẫn còn là sa mạc cát, trong khi cây rừng chẳng thấy đâu.

Liên quan đến vụ việc, PV báo Tiền Phong đã liên hệ với ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Hoàng. Tuy nhiên, ông Chinh không giải thích được những vấn đề về khai thác cát trái phép, lấn chiếm đất rừng làm bãi chứa cát.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.