Chính quyền chỉ đạo, người dân vẫn bị ngăn cấm lên động Tiên Sơn

TPO - Mặc dù chính quyền đã có chỉ đạo, yêu cầu tháo dỡ hàng rào vi phạm tại động Tiên Sơn (thuộc quần thể Khu di tích lịch sử, văn hoá Hàm Rồng), phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá nhưng người vi phạm vẫn không thực hiện. Hoạt động tham quan, du lịch tại Động Tiên Sơn phải ngừng hoạt động nhiều ngày qua.

Cụ thể, tại Thông báo số 13, ngày 16/4 ghi rõ: Ngày 15/4, UBND phường Hàm Rồng nhận được phản ánh của khách tham quan động Tiên Sơn. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hộ ông Lương Trọng Thắng (làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng) đã tự ý rào chắn đường đi vào động Tiên Sơn, cản trở không cho khách tham quan, thăm viếng động và việc đi lại sinh hoạt, kinh doanh của nhân viên Công ty Cổ phần Kim Quy. 

Theo đó, UBND phường Hàm Rồng yêu cầu hộ ông Lương Trọng Thắng tự giác tháo dỡ hàng rào đã dựng chắn lối đi lên động Tiên Sơn. Thời gian tháo dỡ công trình vi phạm này xong trước 16h ngày 17/4/2019.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến ngày 18/4, đường lên động Tiên Sơn vẫn đang bị rào cấm việc qua lại của du khách và nhân viên làm việc tại đây.

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, hàng loại vi phạm như cấm đường lên động Tiên Sơn, tự ý thông báo cấm đường, đào phá công trình Nhà nước, tự ý thu vé giá cao (10.000 đồng/xe máy, từ 40.000-70.000 đồng/ô tô), khai thác tài nguyên, sử dụng đất trái phép...., liên tục diễn ra trong nhiều năm qua tại động Tiên Sơn và khu vực lân cận (đã được cơ quan thanh tra kiểm tra, kết luận) nhưng vẫn chưa được cơ quan công an, chính quyền địa phương giải quyết.

Chính quyền chỉ đạo, người dân vẫn bị ngăn cấm lên động Tiên Sơn ảnh 1 Đường lên động Tiên Sơn vẫn đang bị rào cấm
Chính quyền chỉ đạo, người dân vẫn bị ngăn cấm lên động Tiên Sơn ảnh 2 Ngang nhiên chặn du khách đến tham quan .
Chính quyền chỉ đạo, người dân vẫn bị ngăn cấm lên động Tiên Sơn ảnh 3 Lối đi chung của làng lên động Tiên Sơn cũng bị chặn lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.