Chính quyền nói gì vụ 'đại gia' Huế chiếm dụng đất công?

Hàng loạt công trình do ông Lê Ngọc Thiện lấn chiếm khe suối, đất công xây dựng trái phép, tuy nhiên, đại diện chính quyền tinhe TT-Huế khẳng định không chống lưng cho sai phạm có hệ thống này
Hàng loạt công trình do ông Lê Ngọc Thiện lấn chiếm khe suối, đất công xây dựng trái phép, tuy nhiên, đại diện chính quyền tinhe TT-Huế khẳng định không chống lưng cho sai phạm có hệ thống này
TPO - Trước các vấn đề PV đặt ra về việc tại sao chậm cưỡng chế sai phạm của “đại gia” Lê Ngọc Thiện về chiếm dụng đất công, bít đường giao thông tại buổi họp cung cấp thông tin báo chí mỗi cuối tuần (tuần thứ 23), bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, khẳng định chính quyền tỉnh và các cấp có thẩm quyền không "chống lưng" cho sai phạm này.

Bà Trần Thị Hoài Trâm còn cho biết, sắp tới lãnh đạo tỉnh sẽ có văn bản trực tiếp chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý rốt ráo sai phạm này.

Chính quyền nói gì vụ 'đại gia' Huế chiếm dụng đất công? ảnh 1

Công trình lấn lộ giới giao thông của đại gia Lê Ngọc Thiện

Theo người đứng đầu Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, hiện nay UBND xã Thủy Bằng đang hoàn tất hồ sơ xử lý buộc ông Lê Ngọc Thiện (đồng thời là chủ khu Goldland Plaza thuộc Cty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện, Huế), chủ đầu tư khu resort Hoàng Mai (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng) phải tháo dỡ một phần tường rào đã lấn chiếm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu con đường quy hoạch rộng 8m. Tuy nhiên, những hành vi sai phạm khác về lấn chiếm khe suối, xây dựng hàng loạt cầu vượt suối mà Tiền Phong thông tin và yêu cầu phía UBND tỉnh cho biết hướng xử lý tại buổi cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 22- đã không được bà Trâm đề cập.

Còn theo ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, vào ngày 5/6 vừa qua, dù gặp phải sự bất hợp tác, “cấm cửa” của ông Lê Ngọc Thiện, nhưng đoàn kiểm tra liên ngành đã hoàn tất kiểm tra hiện trường vi phạm liên quan xây dựng khu resort Hoàng Mai. Các thông tin, số liệu vi phạm tại hiện trường đã được đoàn kiểm tra thu thập, nắm bắt và thống kê chi tiết, đầy đủ. Hiện, đoàn kiểm tra đang xác định lại mốc giới đất đai của ông Lê Ngọc Thiện và đất giao thông, tiến hành đo đạc lại, sau đó hoàn tất hồ sơ vi phạm và sẽ ra thông báo để chủ đầu tư dỡ bỏ các công trình sai phạm. Nếu ông Thiện tiếp tục bất hợp tác, chính quyền sẽ chỉ đạo cưỡng chế tháo dỡ.

Trước đó, như tin đã đưa, ông Lê Ngọc Thiện - một “đại gia” có tiếng trong giới bất động sản xứ Huế ngang nhiên chiếm dụng khe suối, chiếm đất giao thông do chính quyền quản lý để xây công trình thuộc khu resort, tùy tiện đổ thải trái phép... Hành vi trái pháp luật này khiến dư luận bất bình, nhưng chưa được xử lý dứt điểm. 

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.