Chuyên gia lên tiếng về tình trạng chặn đường dựng rạp đám cưới
TPO - Các chuyên gia giao thông và nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng, lực lượng chức năng các địa phương đang bị nhầm lẫn giữa lý và tình, thiếu trách nhiệm khi để hiện tượng dựng rạp dưới lòng đường bùng phát trong thời gian qua...
Như Tiền Phong đưa tin, những ngày qua, khi "mùa cưới" bắt đầu, nhiều tuyến đường ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là huyện Thạch Thất, Hà Nội có rất nhiều rạp đám cưới được dựng dưới lòng đường, thậm chí chắn hết cả một đoạn đường.
Đặc biệt, Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết: “Chúng tôi liên tục tuyên truyền cho người dân về việc thiếu an toàn khi dựng rạp đám cưới. Tuy nhiên, mọi việc vẫn dừng lại ở việc nhắc nhở”, ông Hoàn nói thêm. Tuy nhiên, việc tuyên truyền và nhắc nhở như ông Hoàn nói chưa thấy có hiệu quả trên thực tế.

Cũng theo chuyên gia này, để ngăn chặn tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng đường thì cơ quan chức năng mà cụ thể là lực lượng công an đóng vai trò chính. Pháp luật đã có những quy định rõ ràng về việc này, khi áp dụng nghiêm túc thì mọi thói quen, tập tục của người dân sẽ dần thay đổi.
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ lại cho rằng, ngoài việc phải tuân thủ luật giao thông, cần thiết ra những quy ước cộng đồng về vấn đề này. Ngay cả khi đám cưới làm trong sân nhà mình nhưng hướng ra mặt đường, cũng có những quy định về việc che chắn, đón khách làm sao đảm bảo trật tự giao thông. Tốt nhất là tổ chức ở không gian nhà văn hóa cộng đồng.
“Tai nạn nào cũng khiến chúng ta xót xa, nhưng tai nạn ô tô trong việc hiếu, hỷ thương tâm gấp bội. Với gia đình tổ chức đám tang, đám cưới, tuyệt đối không sử dụng, tận dụng lề mép đường giao thông vì không an toàn. Cần nghiên cứu cơ chế sử dụng hệ thống nhà văn hóa, trung tâm sự kiện, các khu đất trống cho hộ dân mượn địa điểm dựng rạp tổ chức sự kiện, vừa văn minh lịch sự, vừa bảo đảm an toàn, phòng tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra”, chuyên gia này nói.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Minh – Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, dư luận cần lên án hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; nêu gương các tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Luật sư này cho rằng, các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường tuần kiểm, lập biên bản vi phạm, báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xử lý các trường hợp vi phạm. Công an tỉnh, thành phố, Sở GTVT cần chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương cấp huyện, xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh... vận động người dân không dựng rạp cưới ra lòng đường.
Cùng chuyên mục

Mập mờ trong xử lý lò đốt thải khói độc, nước đen ở ngoại thành Hà Nội

Xây khách sạn gây sự cố nghiêm trọng, nhiều hộ dân di dời khẩn cấp

Hàng cây sưa 'trăm tỷ' chết khô trên phố Hà Nội sẽ xử lý thế nào?

Trao bò giống hỗ trợ bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Bình Định lập tổ công tác 'cứu' núi Hòn Chà

Lộ nguyên nhân cá chết phủ trắng kênh ở Bình Dương

Dự án bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ: Bệnh viện báo cáo không đúng?
