Sau bài “Phớt lờ chính sách hậu phương với người lính biển”:

Cô Huệ sẽ được về Đồng Hới

Gia đình cô Huệ trong một lần đoàn tụ hiếm hoi
Gia đình cô Huệ trong một lần đoàn tụ hiếm hoi
TP - Ngày 22/1, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trương An Ninh ký văn bản số 139/VPUBND-VX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hoàng liên quan đến nội dung bài báo “Phớt lờ chính sách hậu phương với người lính biển” đăng trên Tiền Phong.

Theo đó, ông Hoàng giao: Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác minh sự việc báo nêu, xem xét giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/1/2015; Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí. 

 
Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh, cô giáo Lê Thị Ngọc Huệ, giáo viên tiếng Anh, dạy cách nhà hơn 60km, có chồng công tác bảo vệ biển đảo trên tàu kiểm ngư KN-822-VN, tham gia toàn bộ chiến dịch đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trước hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ hai bên nội ngoại đều già yếu, hai con còn nhỏ, cô Huệ đã có đơn xin chuyển trường từ huyện Quảng Trạch vào TP Đồng Hới để thay chồng chăm sóc gia đình.

Thỉnh nguyện của cô Huệ được đích thân Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình bút phê đề nghị giải quyết. Tuy nhiên, phòng tổ chức cán bộ của ngành này lấy lý do ở Đồng Hới không còn chỗ trống cho cô Huệ và trì hoãn việc thuyên chuyển hơn nửa năm nay.

Sau khi bài báo trên Tiền Phong phát hành, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã rất quan tâm, đặc biệt dư luận bất bình trước sự thờ ơ của lãnh đạo ngành giáo dục đối với chính sách hậu phương quân đội mà Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Theo nguồn tin từ Sở GD&ĐT Quảng Bình, ngày 23/1, sở này sẽ họp bàn và có quyết định thuyên chuyển cô Huệ từ Trường PTTH số 3 Quảng Trạch về dạy tại Trường PTTH Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới. Thông tin này đến với chồng cô Huệ, người lính biển Nguyễn Hữu Minh rất vui và nói lời tri ân đến lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, ngành giáo dục, báo chí và nhân dân ở hậu phương đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình anh.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.