Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc
TP - Thời gian qua, Ban Bạn đọc đã chuyển đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng. Gần đây, một số đơn thư đã được cơ quan chức năng trả lời.

* Đơn của ông Nguyễn Văn Thế, giáo viên Trường THCS Hiền Ninh (xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội) kiến nghị việc lãnh đạo Trường THCS Hiền Ninh không lập Hội đồng xét tốt nghiệp mà vẫn công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9, năm học 2012-2013 của trường.

Ngày 12/2/2014, Huyện ủy Sóc Sơn có công văn (số 14) trả lời, đồng thời gửi kèm văn bản (số 14, ngày 21/1/2014) của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sóc Sơn về giải quyết đơn thư của ông Nguyễn Văn Thế.

Theo văn bản số 14, Trường THCS Hiền Ninh có thành lập hội đồng thi, qua đó 142 học sinh khối 9 (năm học 2012-2013) có đầy đủ các điều kiện (theo quy định tại Quyết định số 11, ngày 5/4/2006 của Bộ GD&ĐT) để được công nhận tốt nghiệp.

Tuy nhiên, Trường THCS Hiền Ninh cũng có những sai sót trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục họp hội đồng xét tốt nghiệp. Vì vậy Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn đã yêu cầu ông Trần Văn Cương - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp năm học 2012-2013 của Trường THCS Hiền Ninh - nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về sai sót trên.

* Đơn của chị Hoàng Thị Xuân và anh Hoàng Văn Chiến, trú tại thôn Dành Mới (Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) kiến nghị việc gia đình bị thu hồi đất đã sử dụng từ năm 1985 nhưng không được đền bù.

Ngày 25/2/2014, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản (số 299) cho biết: Về sự việc trên, UBND huyện Lục Ngạn đã có văn bản (số 505, ngày 24/2/2012) nhận định phần đất bị thu hồi là đất công, nên việc khiếu nại của ông Hoàng Văn Hợp (bố chị Xuân, anh Chiến) là không có cơ sở.

Tiếp đó, UBND tỉnh Bắc Giang cũng có quyết định (số 1210, ngày 30/8/2012) thống nhất với nhận định trên. Nếu ông Hoàng Văn Hợp không đồng ý, có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

* Đơn của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công Thương) kiến nghị Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm đã thành lập hai lớp đào tạo nghề để nhận những thí sinh không đủ điểm sàn vào học, nhưng gần đây khi ra trường những sinh viên này lại được công nhận như những sinh viên hệ chính quy.

Ngày 26/2/2014, Bộ Công Thương đã có văn bản (số 1422) cho biết đã chuyển đơn đến Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm để yêu cầu xem xét, đề xuất phương án giải quyết đối với những nội dung không đúng với quy định (nếu có). Văn bản 1422 cũng yêu cầu Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm có văn bản báo cáo gửi về Bộ Công Thương để có căn cứ trả lời báo Tiền Phong.

Ban Bạn đọc báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các quý cơ quan, đơn vị.

MỚI - NÓNG