Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc
TP - Thời gian qua, Ban Bạn đọc đã chuyển đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng. Gần đây, một số đơn thư đã được cơ quan chức năng trả lời.

Đơn của bà Thái Thị Hoài An, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tố cáo ông Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi sai phạm trong công tác quản lý, giảng dạy, có biểu hiện trù dập người tố cáo.

Ngày 25/3/2014, Thanh tra thành phố Hà Nội có văn bản (số 632) trả lời: Về việc này, UBND quận Thanh Xuân đã có văn bản 960 (ngày 17/9/2013) giải quyết đơn tố cáo của bà Thái Thị Hoài An đối với ông Vũ Trọng Khang (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi), nhưng bà An không nhất trí nên tiếp tục khiếu nại.

Gần đây, UBND TP Hà Nội có văn bản giao Thanh tra thành phố xác minh, kết luận đơn của bà An. Hiện Thanh tra TP Hà Nội đang tiến hành xem xét, kết luận đơn của công dân theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011.

Đơn của ông Lương Công Nhã, trú tại xã Trực Thuận (Trực Ninh, Nam Định) kiến nghị tiếp tục được hưởng chế độ đối với người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ngày 25/3/2014, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nam Định có văn bản (số 245) trả lời: Ông Lương Công Nhã và 6 công dân khác của xã Trực Thuận bị tố cáo khai man hồ sơ để được hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học.

Sau khi xác minh tố cáo trên là có cơ sở, Phòng LĐ-TB&XH huyện Trực Ninh có văn bản (số 02, ngày 3/1/2014) đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định tạm đình chỉ việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với 7 trường hợp trên để kiểm tra, làm rõ theo quy định.

Nay 7 trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ trợ cấp trên tiếp tục có đơn khiếu nại. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đề nghị UBND huyện Trực Ninh chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện, UBND xã Trực Thuận và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kết luận đối với 7 trường hợp trên.

Nếu các đối tượng kê khai hồ sơ không đúng, đề nghị thông báo kết quả để Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định ra quyết định đình chỉ và thu hồi trợ cấp ưu đãi. Trường hợp ngược lại, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định sẽ tiến hành xem xét, hoàn trả chính sách ưu đãi cho các đối tượng.

Đơn của bà Trần Thị Hạt, trú tại thôn Định Lễ B, xã Nam Vân (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) khiếu nại việc diện tích đất của gia đình được bố bà Hạt khai hoang từ năm 1972, nhưng vẫn bị chính quyền xác định đó là đất công.

Ngày 27/2/2014, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định có văn bản (số 265) trả lời: Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, căn cứ Luật Đất đai và Nghị định 181/CP, thẩm quyền giải quyết sự việc thuộc UBND TP Nam Định. Hiện UBND TP Nam Định đang xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của bà Hạt theo quy định pháp luật.

Ban Bạn đọc báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các quý cơ quan, đơn vị.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.