Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc
TP - Đơn của công dân trú tại Khu tập thể 12 phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội) kiến nghị hộ gia đình ông Phạm Chí Hiếu đã xây dựng trái phép, lấn chiếm đất lưu không của khu tập thể 12 Hàng Than. 

Ngày 6/1/2015, UBND phường Nguyễn Trung Trực có văn bản (số 04) trả lời: Số nhà 12 Hàng Than trước đây thuộc đất của đình Thạch Khối. Năm 1960, ông Phạm Chí Sính (bố ông Hiếu) đã mua ngôi nhà cấp 4 thuộc đất của đình Thạch Khối. Năm 1979, UBND quận Ba Đình đã có quyết định giao cho Ban chỉ huy công trường lao động công ích sử dụng đất trống của đình Thạch Khối để xây dựng làm nhà kho, nơi ở cho công trường. Năm 1991, Sở Tài chính Hà Nội và Công trường lao động công ích quận Ba Đình đã kết hợp xây dựng Khu tập thể 5 tầng tại vị trí này. Công trình được xây xen trong khu dân cư, đã tận dụng hết phần diện tích được giao quản lý nên không có khoảng cách lưu không với các hộ dân xung quanh. Trong quá trình thi công, đơn vị đã từng đền bù kinh phí cho ông Sính để sửa lại nhà. Như vậy, nhà ông Phạm Chí Sính được xây dựng trước nên không có việc lấn chiếm đất lưu không của Khu tập thể 5 tầng 12 phố Hàng Than.

MỚI - NÓNG