Con trai người lính Trường Sa mắc bệnh hiểm nghèo

Thiếu tá Phạm Văn Hướng bên con trai
Thiếu tá Phạm Văn Hướng bên con trai
TP - Đó là cháu Phạm Quang Tùng (sinh năm 2005, con trai thiếu tá Phạm Văn Hướng, Y sĩ của Nhà giàn DK1-20) bị bệnh viêm não, hiện đang nằm tại phòng số 3, khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Cháu Tùng đang điều trị hơn một tháng nay, nhưng bệnh ngày càng xấu đi. Hiện cháu Tùng đã mê man nhiều ngày, không còn khả năng nhận biết.

Thiếu tá Phạm Văn Hướng (sinh năm 1969) đã công tác tại nhà giàn gần 20 năm. Vợ anh - chị Ngô Thị Hiên (sinh năm 1974) là giáo viên lâu năm, hiện công tác tại Trường tiểu học Hiệp Hòa (huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Chị Hiên cho biết, với đồng lương khiêm tốn của hai vợ chồng rất khó cáng đáng được việc nằm viện lâu ngày của cháu Tùng. Hiện họ đang tuyệt vọng vì chưa biết tìm cách nào để đưa con vượt qua cơn hiểm nghèo.

Anh Hướng tâm sự, thời gian qua anh đã gia hạn nghỉ phép nhiều lần, hiện hạn phép chỉ còn hơn một tuần ngày mà con chưa đỡ bệnh. “Tôi chỉ mong cháu nhanh hồi phục để sớm trở lại đơn vị công tác”, thiếu tá Hướng bày tỏ.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ để cháu Tùng tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với chị Hiên, anh Hướng qua số điện thoại 0976654158, 01699119978, hoặc tài khoản ngân hàng Ngô Thị Hiên, Ngân hàng Agribank: 2307215017808, Chi nhánh Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương), hoặc qua Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình thiếu tá Phạm Văn Hướng vào tài khoản:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

* Tên tài khoản;

BÁO TIỀN PHONG

* Số tài khoản:

1231 0000 062175

* Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

MỚI - NÓNG