Công an Nam Từ Liêm hồi âm vụ 'người đi bộ vẫn bị đẩy xuống đường'

Người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
Người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
TPO - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã xử phạt, giao nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc, tuy nhiên tình trạng các cửa hàng chiếm dụng vỉa hè phố Nguyễn Trãi để kinh doanh, đẩy người đi bộ xuống lòng đường vẫn tái diễn.

Trong công văn gửi báo Tiền Phong, Công an quận Nam Từ Liêm ghi rõ, do nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm tăng cao, tại tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn ngã ba nối đường Lương Thế Vinh có nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán nên người mua tự ý đỗ phương tiện trên vỉa hè và dưới lòng đường.

Công an Nam Từ Liêm hồi âm vụ 'người đi bộ vẫn bị đẩy xuống đường' ảnh 1 Vỉa hè đường Nguyễn Trãi thành nơi dừng đỗ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường

Công an quận Nam Từ Liêm chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp với Công an phường Trung Văn kiểm tra, xử lý các vi phạm. Tổ công tác tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở và lập biên bản đối với 10 trường hợp vi phạm, ra quyết định phạt thành tiền 4.400.000 đồng. Cụ thể, có 1 trường hợp chiếm dụng hè phố làm nơi trông giữ xe; 9 trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định, yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về trật tự giao thông, trật tự đô thị đối với 6 cá nhân vi phạm.

Cũng trong công văn gửi Tiền Phong, công an quận Nam Từ Liêm cũng chỉ đạo công an phường Trung Văn xử lý dứt điểm, không để tái diễn.

Tuy nhiên, chiều tối ngày 9/1, ghi nhận của PV, do có nhiều cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, quần áo nên khu vực ngã ba đường Nguyễn Trãi nối đường Lương Thế Vinh luôn rất đông đúc. Lượng xe quá đông nên bảo vệ các cửa hàng xếp kín vỉa hè, tràn xuống đường, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm.

Công an Nam Từ Liêm hồi âm vụ 'người đi bộ vẫn bị đẩy xuống đường' ảnh 2 Của hàng hoa trước số nhà 382 đường Nguyễn Trãi chiếm dụng toàn bộ vỉa hè

Bạn Nguyễn Hương Lan, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Hà Nội cho biết, chiều nào cung đường này cũng bị ùn ứ. “Các cửa hàng buôn bán chiếm hết vỉa hè làm nơi đỗ xe, nhiều người còn đi xe máy ngược chiều để vào đường Lương Thế Vinh khiến người đi bộ gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn”, bạn Lan nói.

Không chỉ khu vực ngã ba đường Nguyễn Trãi nối đường Lương Thế Vinh, đoạn trước số nhà 382 đường Nguyễn Trãi (cổng chợ Phùng Khoang), nhiều cửa hàng hoa chiếm dụng hết vỉa hè để kinh doanh, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Trước đó, Tiền Phong có bài “Cuối năm, người đi bộ ở Hà Nội lại bị 'đẩy' xuống lòng đường”, phản ánh về việc tại nhiều tuyến đường như Chùa Bộc (quận Đống Đa), Nguyễn Trãi, đoạn ngã ba nối đường Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm) có nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán đỗ xe hết vỉa hè, lòng đường khiến người đi bộ phải tràn xuống đường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.