Quán bia tràn vỉa hè, bờ hồ Hà Nội trong dịch COVID-19:

Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch

Quán bia quanh bờ hồ Con Rùa, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân vẫn tưng bừng vào tối muộn dù công an Phường tuyên bố đã "quyết liệt"
Quán bia quanh bờ hồ Con Rùa, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân vẫn tưng bừng vào tối muộn dù công an Phường tuyên bố đã "quyết liệt"
TPO - Ngay sau phản ánh của Tiền Phong, công an các phường Thành Công (quận Ba Đình), Phương Liệt (Thanh Xuân) đã cho kiểm tra, xử lý các nhà hàng chiếm dụng vỉa hè. Dù vậy, việc xử lý vẫn chỉ nửa vời, không quyết liệt  
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 1
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 2 Ông Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công cho biết, sau phản ánh của báo Tiền Phong, các cơ quan chức năng đã ra quân liên tục để xử lý các quán bia lấn chiếm vỉa hè quanh hồ Hoàng Cầu.
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 3 Lực lượng chức năng liên tục có mặt, kiểm tra yêu cầu chủ nhà hàng không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh.
 
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 4 Ông Thái cho biết, tuyến phố Mai Anh Tuấn nằm trên địa bàn phường Thành Công và Trung Liệt (quận Đống Đa) nên có những vướng mắc trong quá trình xử lý.
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 5 Dù vậy, sau phản ánh của báo chí, phía Công an phường Thành Công sẽ liên tục tuần tra để không tái hiện hình ảnh chiếm dụng đường ven hồ, lòng đường kinh doanh gây bức xúc cho người dân.
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 6 Khu vực quanh hồ Hoàng Cầu thông thoáng trở lại giúp người dân thoải mái tập thể dục, thể thao. Tuy nhiên, Bạn đọc Báo Tiền Phong vẫn lo ngại, tình trạng tái chiếm vỉa hè, bờ hồ vẫn tiếp diễn vì trước đó, công an phường đã dẹp một lần nhưng lại tái diễn.
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 7 Tại phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân), dù lối đi quanh hồ Rùa đã được cơ quan chức năng xử lý
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 8 Nhưng trên vỉa hè vẫn có nhiều bàn ghế được bày sẵn.
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 9 Thời điểm chiều ngày 11/5, dù không có nhiều khách, nhưng chủ cửa hàng vẫn cho nhân viên kê nhiều bàn ghế trên vỉa hè.
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 10 Tối muộn, lượng khách hàng vẫn khá đông. Người dân sống quanh khu vực hồ Rùa lo ngại, việc tụ tập đông người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt sẽ rất nguy hiểm.
Công an phường dẹp nửa chừng, dân nơm nớp lo dịch ảnh 11  Ông Ngô Đình Thức, Phó Trưởng Công an phường Phương Liệt cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường lực lượng để sớm xử lý dứt điểm hiện tượng chiếm dụng vỉa hè hồ Rùa để kinh doanh, buôn bán.  

Trước đó, ngày 6/5, báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Quận và phường bất lực để quán bia chiếm vỉa hè, bờ hồ giữa dịch COVID-19?”. Nhiều quán bia tại phường Thành Công (quận Ba Đình), phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) hoạt động hết công suất, thậm chí bày bàn ghế cho khách ngồi tràn lan trên vỉa hè, bờ hồ. Người đi bộ, người tập thể dục phải len qua, thậm chí đi dưới lòng đường.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.