Công an vào cuộc xác minh những khoản thu kỳ lạ ở chợ đầu mối Ngã Tư Sở

Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm thu tiền bảo kê tại chợ Ngã Tư Sở.
Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm thu tiền bảo kê tại chợ Ngã Tư Sở.
TPO - Công an quận Đống Đa cho biết, đã mời hai đối tượng thu tiền trái quy định tại chợ đầu mối Ngã Tư Sở phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, TP Hà Nội) lên làm việc. 
Báo Tiền Phong số ra ngày 10/9 có bài “Những khoản thu kỳ lạ ở chợ đầu mối Ngã Tư Sở” phản ánh tại chợ thực phẩm Ngã Tư Sở trên phố Cầu Mới thuộc phường Ngã Tư Sở (Ðống Ða, Hà Nội) muốn có chỗ ngồi bán hàng yên ổn, tiểu thương phải nộp tiền cho những đối tượng bảo kê.
Công an vào cuộc xác minh những khoản thu kỳ lạ ở chợ đầu mối Ngã Tư Sở ảnh 1 Hơn hai trăm tiểu thương phải nộp tiền vé để ngồi bán trên vỉa hè phố Cầu Mới (Ngã Tư Sở, Đống Đa).
Trong khi đó, lãnh đạo phường Ngã Tư Sở khẳng định đây là chợ tự phát, không thu bất cứ khoản phí nào. Tính ra mỗi tháng, các đối tượng thu khống hàng trăm triệu đồng (của hơn 200 tiểu thương) tiền chỗ ngồi, vệ sinh… Sự việc này kéo dài nhiều năm qua, chợ ngày một phát triển khi cơ quan chưc năng không thể xử lý.
Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, ngay trong sáng 10/9, Công an quận Đống Đa đã có văn bản phản hồi và đến tòa soạn báo Tiền Phong đề nghị cung cấp tài liệu để xử lý.  Văn bản nêu, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, công an quận Đống Đa đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tập trung xác minh thông tin, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật và sẽ thông tin kết quả xử lý trong thời gian sớm nhất.
MỚI - NÓNG