Cống tênh hênh, dân không có nước

Cống tênh hênh, dân không có nước
TP - Mấy chục hộ dân phản ánh đến Tiền Phong, họ có 50 ha lúa và hoa màu ở ấp 3, xã Tam Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang) không lấy được nước. Nguyên do, đơn vị làm cầu đặt ống nước tênh hênh.
Cống tênh hênh, dân không có nước ảnh 1

Cống lấy nước tênh hênh do đơn vị làm cầu đặt / Ảnh: Phúc Anh

Cầu Thanh Quang bắc trên kênh Kháng Chiến, được xây dựng lại kiên cố. Bên cạnh có con kênh dẫn nước vào cánh đồng 50 ha. Đơn vị làm cầu đặt ống cống quá cao nên nước không chảy qua được.

Anh Nguyễn Bích Hồng, người có ruộng trong khu vực, đang phải dùng máy bơm lấy nước, nói: "Bây giờ là nước lớn, mà đáy cống chỉ lấp xấp. Lúc nước ròng thì không tài nào lấy được nước".

Ông Nguyễn Văn Nâu, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp lắc đầu: "UBND xã đã chuyển kiến nghị của dân đến Ban quản lý dự án và xây dựng Châu Thành (chủ đầu tư) nhờ khắc phục để nhân dân lấy nước. Tới nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì".

MỚI - NÓNG