Công trình 'đắp chiếu', dân thiếu nước

Công trình 'đắp chiếu', dân thiếu nước
TP - Công trình cấp nước sạch ngừng hoạt động, đơn vị chủ quản chậm khắc phục nên hàng trăm hộ dân phải tự gồng gánh, "chạy" nước dùng từng bữa.

> Hàng loạt công trình cấp nước “đắp chiếu”

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết: "Toàn xã có 7 công trình cấp nước sạch ở 8 thôn buôn thì 4 cái ngừng chạy, 3 cái hoạt động cầm chừng. Dân đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay chưa được khắc phục.

Nhiều hộ chờ lâu không có nước dùng nên đã bỏ tiền ra đào hoặc khoan giếng lấy nước sinh hoạt.

Trong khi đó, tiền đóng góp xây trạm bơm mà các hộ dân thông qua hội Phụ nữ vay Agribank trên 297 triệu đồng đã quá hạn lâu rồi chưa trả được.

Từ đầu năm 2004, HTX dịch vụ cấp nước sinh hoạt ở thôn 2 và 4 đi vào hoạt động, cấp nước cho 169 hộ dân với công suất 121m3/ngày/đêm.

Theo đó, mỗi hộ xã viên phải đóng góp trên 1,6 triệu đồng và giá nước được tính 1.200 đồng/m3. Sau 2 năm đi vào hoạt động hiệu quả, 120 hộ dân ở đây tiếp đăng ký sử dụng nước sạch nên phải xây dựng thêm trạm bơm mới đặt tại thôn 4 với công suất 67m3/ngày/đêm.

Qua 2 giai đoạn, tổng mức đầu tư công trình hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay cả 2 trạm bơm này lần lượt ngưng hoạt động khiến cho hàng trăm hộ dân sống trong cảnh "chạy" nước dùng từng bữa.

Theo ông Vũ Quyền, Chủ nhiệm hợp tác xã Dịch vụ cấp nước sinh hoạt thôn 2 và 4: "Thiết bị, máy bơm liên tục bị hư hỏng, cháy nên kinh phí sửa chữa rất lớn trong khi thu không đủ chi, vốn tập thể bị âm khoảng 30 triệu đồng. Gần 1 năm nay, 4 thành viên trong HTX không nhận tiền lương vì trách nhiệm nên cố gắng làm thôi. Vừa qua, tại đại hội xã viên đã đưa ra 3 giải pháp và đang khảo sát để khắc phục", ông Quyền nói.

Tương tự, các công trình cấp nước tại các thôn 1, 5 và buôn Đray H'Linh đã ngừng hoạt động hơn 1 năm nay do hệ thống nước hư hỏng, thiếu kinh phí sửa chữa.

Hơn 1.700 hộ dân ở Hòa Xuân thì có đến quá nửa thiếu nước sinh hoạt. Được biết, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 49 công trình cung cấp nước tập trung (chiếm đến 60%) đang trong tình trạng bị bỏ hoang, hoạt động yếu kém, hoặc chưa hoạt động dù đã quá thời hạn thi công.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG