Công trình xây dựng vi phạm Luật Di sản văn hóa

Công trình xây dựng vi phạm Luật Di sản văn hóa
TP - Trong thời gian qua, tại quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia thắng cảnh núi Nưa - địa điểm phát động của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu - ở xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra tình trạng xây dựng các công trình trái phép, vi phạm Luật Di sản văn hóa.

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Thanh Hóa, việc xây dựng công trình đền Mẫu kiên cố ở khu vực thắng cảnh núi Nưa được UBND xã Tân Ninh giao cho một số người trông coi ngôi đền này thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, trong khi chưa được cơ quan chức năng phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa chưa công bố quy hoạch quần thể di tích này, nên việc xây dựng đền Mẫu thời gian qua là vi phạm Luật Di sản văn hóa. UBND huyện Triệu Sơn buông lỏng quản lý, để UBND xã Tân Ninh và một số người trông coi đền Am Tiên tự động trùng tu, tôn tạo di tích.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...