Công trường hết phép ở Ninh Bình: Vì sao kết quả kiểm tra đóng dấu 'mật'?

Cảnh khai thác đất trái phép tại đồi Ba Mào (Quang Sơn) ngày 16/6 (Ảnh cắt từ clip)
Cảnh khai thác đất trái phép tại đồi Ba Mào (Quang Sơn) ngày 16/6 (Ảnh cắt từ clip)
TP - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc có văn bản giao Sở TN&MT, Công an, UBND thành phố Tam Điệp chỉ đạo xử lý dứt điểm sự việc báo Tiền Phong nêu, báo cáo trước ngày 14/6. Sở TN&MT đã kiểm tra xong nhưng báo cáo lại đóng dấu "mật". Sau thời điểm kiểm tra, công trường hết phép vẫn hoạt động…

Ngày 13/5, báo Tiền Phong phản ánh, mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải rầm rập chở đất, đá từ đại công trường đã hết phép trên đồi Ba Mào thuộc địa bàn xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) đưa đi san lấp mặt bằng.

Ngoài ra, tại khu vực mỏ hết phép của Cty TNHH xây dựng Thống Nhất (Cty Thống Nhất), các công trình kiên cố, quy mô lớn như khu nghỉ dưỡng được tiến hành xây dựng mà tháng 1/2018, UBND xã Quang Sơn đã kiểm tra, lập biên bản. Sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc có văn bản giao Sở TN&MT, Công an, UBND thành phố Tam Điệp chỉ đạo xử lý dứt điểm, báo cáo trước ngày 14/6.

Tại báo cáo ngày 16/5 của Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp Dương Đức Đằng về việc kiểm tra nội dung báo Tiền Phong về việc khai thác khoáng sản tại đồi Ba Mào (Quang Sơn, Tam Điệp) nêu: Cty Thống Nhất được UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy phép khai thác mỏ ngày 10/8/2007 với diện tích 10 ha, thời hạn đến tháng 8/2010.

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khai thác đất, đá làm vật liệu san lấp tại mỏ đất đá hỗn hợp đồi Trại Vòng (xã Quang Sơn) diện tích xin thuê đất là 29,7 ha nhưng chưa được cấp phép khai thác, chưa được giao đất, chưa có hợp đồng thuê đất. “Tại khu đất trên vẫn có hoạt động khai thác, các phương tiện vận chuyển ghi tên Việt Cường. Khi phát hiện hoạt động khai thác trái phép, UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, di chuyển máy móc, thiết bị chuyển ra khỏi khu vực mỏ. Sau một thời gian, gần đây có hoạt động khai thác trái phép trở lại như nội dung phản ánh của báo Tiền Phong”, văn bản nêu.

Hơn 1 tháng qua, phóng viên lần lượt liên hệ với lãnh đạo UBND TP Tam Điệp, Sở TN&MT nhưng đều bị từ chối. Nhiều lần phóng viên liên hệ với Giám đốc Sở TN&MT Trịnh Xuân Ba, Phó giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, thậm chí để lại nội dung làm việc tại Văn phòng nhưng Sở này vẫn không trả lời. Ngày 22/8, phóng viên liên hệ trực tiếp ông Trịnh Xuân Ba, ông Ba nhiều lần gọi điện yêu cầu ông Đỗ Văn Hân, Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản cung cấp nội dung, nhưng vị này trì hoãn và cuối cùng cho biết “nội dung kiểm tra của Sở đóng dấu “MẬT” nên không thể cung cấp”.

Trên công trường, dù báo Tiền Phong đã phản ánh, cơ quan chức năng xác định mỏ này đã hết hạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo, nhưng tình trạng khai thác vẫn diễn ra. Cụ thể, ngày 16/6 (hết hạn phải báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Ninh Bình), phóng viên tiếp cận khu vực mỏ ghi nhận vẫn có 1 máy xúc lớn đang múc đất, có xe tải đỗ bên để “ăn đất”.

Sau khi ghi lại những hình ảnh, PV thông tin cho ông Vũ Công Minh, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn trực tiếp ra khu vực này kiểm tra xác nhận có hoạt động khai thác. Ngày 21/8, ông Minh đề xuất: “Cơ quan công an nên cho đào rãnh sâu bảo vệ khu vực này, nếu những đối tượng vẫn cố tình làm đường vào thì phương thức xử lý sẽ khác”, ông Minh nói.     

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.