Công văn tỉnh gửi hơn 4 tháng chưa được hồi âm

Công văn tỉnh gửi hơn 4 tháng chưa được hồi âm
TPO - Tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y Tế, Bộ LĐTBXH xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết chế độ BHXH cho công dân nhưng hơn 4 tháng vẫn chưa thấy hồi âm

Đắk Lắk:

Công văn tỉnh gửi hơn 4 tháng chưa được hồi âm

> Nước mắt người vợ đòi quyền lợi cho chồng đã chết
> Đúng nguyên tắc hay vô cảm?
> Lỗi từ cơ quan chức năng

TPO - Tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y Tế, Bộ LĐTBXH xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết chế độ BHXH cho công dân nhưng hơn 4 tháng vẫn chưa thấy hồi âm

Vợ Bs Lào bật khó trước UBND huyện Buôn Đôn
Vợ Bs Lào bật khó trước UBND huyện Buôn Đôn.

Cho tới nay, đã hơn 4 tháng kể từ ngày phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Mai Hoan Niê Kdăm ký công văn số 4779 ngày 18/7/2013 gửi các bên liên quan gồm Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y Tế, Bộ LĐTBXH, về việc đề nghị các Bộ ngành xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để tỉnh Đắk Lắk có cơ sở giải quyết chế độ BHXH cho thân nhân cố bác sĩ Bun Mung Lào, mà các Bộ ngành này vẫn chưa có văn bản hồi âm.

Nội dung công văn trình bày: Ông Bun Mung Lào nguyên phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn là bác sĩ người dân tộc thiểu số, đã phục vụ 20 năm tại huyện biên giới, hoàn cảnh gia đình hiện hết sức khó khăn, cha già trên 80 tuổi, con nhỏ dưới 15 tuổi, vợ bị bệnh hiểm nghèo, UBND tỉnh nhận thấy nguyện vọng của gia đình muốn được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần là có cơ sở.

Sau khi phát hiện bệnh K giai đoạn cuối, Bs Lào đã xin thôi việc và đã có quyết định cho thôi việc từ Sở Y tế, có kết quả giám định y khoa sơ bộ. Sở dĩ tỉnh không tự quyết được, chỉ là do Bs Lào từ trần trước khi Hội đồng GĐYK họp thông qua biên bản, nên hồ sơ thủ tục để giải quyết chế độ bảo hiểm thôi việc 1 lần chưa đủ theo nguyên tắc.

Vụ việc này báo Tiền Phong đã đăng 3 lần, nay tiếp tục đề nghị các Bộ ngành liên quan sớm xem xét hồi âm, đáp ứng nguyện vọng chính đáng cho gia đình cố Bs Bun Mung Lào.

Hoàng Thiên Nga

Theo Viết
MỚI - NÓNG