Cty 545 kiến nghị giảm giá vé qua trạm Nam Hải Vân

Cty 545 kiến nghị giảm giá vé qua trạm Nam Hải Vân
TP - Sau bài báo Hai bên cùng kêu khổ, lãnh đạo công ty đã họp bàn, quyết định kiến nghị với Bộ Tài chính về việc giảm giá vé qua trạm Nam Hải Vân trở lại như cũ (trước khi có Thông tư 106 của Bộ Tài chính vào tháng 5-2009).

Hôm qua, 1 - 2, ông Thân Hóa - Giám đốc Cty XDCT 545 (thuộc Cienco 5), đơn vị vận hành quản lý, khai thác 2 trạm thu phí Nam Hải Vân và Hòa Phước cho biết.

“Chúng tôi đã gửi tờ trình lên Bộ Tài chính, nhiều khả năng khoảng một tuần nữa, Bộ này sẽ có thông tư mới cho phép giảm giá vé qua trạm Nam Hải Vân” - Ông Hóa nói.

Theo ông Thân Hóa, sở dĩ đơn vị đề nghị giảm giá vé qua trạm Nam Hải Vân bởi thời gian qua, nhiều ý kiến của các DN vận tải tại Đà Nẵng cho rằng, họ phải chịu mức phí oan chênh lệch 40% ngay tại trạm Nam Hải Vân khi phương tiện không di chuyển trên tuyến đường BOT Hòa Cầm – Hòa Phước.

Tuy nhiên, việc nâng giá vé ở trạm Nam Hải Vân là thỏa thuận trong hợp đồng giữa Cty với Bộ GTVT, trước khi Cty 545 được phép đầu tư, sửa chữa nâng cấp tuyến QL1A đoạn Hòa Cầm – Hòa Phước theo thể thức BOT nhằm giúp đơn vị hoàn vốn trong thời gian 13 năm 8 tháng

Được biết, Cty 545 tiếp tục được Bộ GTVT chỉ định là nhà đầu tư nâng cấp đoạn QL 1A đoạn Tứ Câu – Vĩnh Điện (Quảng Nam) dài gần 5km theo thể thức BOT, vốn đầu tư khoảng 400 tỷ. Theo đó, Cty 545 sẽ đề nghị được quản lý và khai thác trạm thu phí Bắc Hải Vân. 

MỚI - NÓNG