Cụ bà bán rau 79 tuổi ủng hộ tiền chống dịch COVID -19

TPO - Cụ Nguyễn Thị Nhuận ở xã Đông Phú (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch COVID – 19 từ tiền bán rau hằng ngày.

Ông Trần Danh Hưng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Phú cho biết, ngày 28/3, cơ quan này có phát động người trong xã ủng hộ kinh phí cho chương trình phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Đầu giờ chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Nhuận đội nón đến gặp ông, muốn đóng góp tiền chống dịch.

“Tôi thấy cụ cao tuổi nên đề nghị cụ ủng hộ tinh thần, còn tiền để lo tuổi già. Thế nhưng, cụ nhất quyết muốn đóng góp tiền”, anh Hưng chia sẻ.

Cụ bà bán rau 79 tuổi ủng hộ tiền chống dịch COVID -19 ảnh 1 Cụ Nhuận ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch COVID - 19 từ tiền bán rau

Anh Hưng cho biết thêm, sau đó, cụ Nhuận lấy trong túi áo ủng hộ chống dịch COVID - 19 với số tiền 1 triệu đồng. Số tiền này cụ có được từ việc bán rau hằng ngày.

“Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với đất nước những lúc như thế này. Tôi mong muốn ủng hộ tiền cho những nơi đang thiếu thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh”, cụ Nhuận thổ lộ.

Cụ bà bán rau 79 tuổi ủng hộ tiền chống dịch COVID -19 ảnh 2 Cụ Nhuận mang rau ra chợ bán

Cụ Nhuận chia sẻ, dù tuổi cao, nhưng cụ vẫn còn khẻo mạnh. Cụ tận dụng vườn sau nhà trồng rau ăn và bán. Hằng ngày, cụ hái rau ra chợ ở đầu ngõ bán. Toàn bộ số tiền ủng hộ trên là tiền cụ cóp nhặt từ việc bán rau trong nhiều tháng qua. Có ngày bán được 10 nghìn đồng hay 5 nghìn đồng, cụ đều dành dụm khi có việc cần.

Cụ sinh được 5 người con, tất cả  các con cụ đều làm nghề nông, hiện cụ ở với người con trái út làm thợ xây lúc nông nhàn. “Ngày trước, khi còn chiến tranh, mẹ tôi hay nuôi những người sơ tán về vùng quê. Tôi cũng học từ mẹ mình về tinh thần yêu nước, giúp đỡ đồng bào”, cụ Nhuận tâm sự.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.