Cục điều tra Hải Quan vào cuộc vụ phó giám đốc ký sai 25 thông báo

TP - Liên quan đến việc Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp ký sai 25 giấy thông báo về phế liệu nhập khẩu, thông quan, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cục Điều tra chống buôn lậu đang tiếp nhận giải quyết. 

“Lúc đầu chúng tôi định giao cho thanh tra tỉnh làm nhưng khi họp các bên lại với nhau, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan cho biết sẽ phụ trách xử lí” - ông Dương nói.

Như đã đưa tin, Cty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trung Thanh (Cty Trung Thanh) được Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp cấp 2 giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số: 2010 ngày 31/12/2013; số 2221 ngày 19/12/2014 và một giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 557 ngày 11/3/2016.

Trong đó, giấy chứng nhận số 2221 hết hạn vào ngày 19/12/2015. Còn xác nhận 557 được ký vào 11/3/2016. Tức trong khoảng thời gian từ 20/12/2015 đến 10/3/2016, Cty Trung Thanh không đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. 

Tuy nhiên, bà Vũ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Tháp quên kiểm tra lại khi cấp dưới tham mưu nên ký các văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan cho Cty Trung Thanh. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.