Cuối tháng 6/08 giải quyết xong các "làng nhiễm điện" ở miền Trung

Cuối tháng 6/08 giải quyết xong các "làng nhiễm điện" ở miền Trung
TP - Chậm nhất đến cuối tháng 6 năm nay, những hộ dân sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi 2 đường dây 500KV và 220KV sẽ được di dời đến chỗ ở mới an toàn.
Cuối tháng 6/08 giải quyết xong các "làng nhiễm điện" ở miền Trung ảnh 1
Một hộ gia đình ở Hòa Nhơn (Hòa Vang) bị kẹt giữa 2 đường điện cao thế 

Ngày 4/3, trao đổi với Tiền phong, ông Hồ Văn Thái – Trưởng BQL các dự án điện miền Trung (thuộc EVN) cho biết thông tin trên.

Hiện có 121 hộ dân ở miền Trung (gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế và Đà Nẵng) ngày ngày sống trong cảnh nơm nớp vì bị kẹt giữa 2 đường dây điện cao thế, đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết.

“Chúng tôi đã thống nhất với các chính quyền địa phương cách thức giải quyết là địa phương lo chỗ tái định cư, còn EVN hỗ trợ di dời cho dân” -Ông Thái cho biết.

Được biết, hôm nay, 44 hộ dân sống trong “làng nhiễm điện” ở 2 xã Hòa Nhơn và Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bắt đầu di dời ra chỗ ở mới. 

MỚI - NÓNG