Cứu giúp cháu bé thở bằng ống

Cứu giúp cháu bé thở bằng ống
TP - Cháu Phan Thế Huy (7 tuổi, ở Tuy Phước, Bình Định) mắc bệnh hiểm nghèo: mềm sụn thanh quản, ngày ngày phải thở bằng ống đặt ở cổ.

Anh Phan Văn Ban - bố cháu Huy, kể: Cháu bị bệnh từ khi mới sinh ra, gia đình tốn rất nhiều tiền chữa chạy mà không khỏi. Khi bắt đầu phát bệnh, Huy được điều trị ở bệnh viện tỉnh 1 năm, sau bệnh không thuyên giảm nên phải vào BV Nhi Đồng 1 ở TPHCM.

Mỗi lần Huy phải vào viện tốn 2–3 triệu tiền thuốc, mỗi tháng Huy vào không dưới 3 lần. “Nhà cửa giờ không còn, phải ở nhờ nhà nội, vợ chồng ngày ngày làm thuê cuốc mướn không đủ tiền mua thuốc cho cháu, giờ cùng đường rồi” - anh Ban nói.

Ông Phạm Đình Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Quang (Tuy Phước) nói: Gia đình anh Ban đang lâm vào cảnh khốn khó, nhờ báo Tiền Phong lên tiếng, kêu gọi lòng hảo tâm bạn đọc gần xa, chung tay giúp đỡ cháu Huy qua cơn hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Phan Văn Ban - xã Phước Quang- huyện Tuy Phước (Bình Định), hoặc Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung, số 19- Ngô Gia Tự (Đà Nẵng).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.