Hà Nội:

Dân Đồng Tàu bức xúc vì nhà ở như ‘bể phốt lộ thiên’

Người dân khu đô thị Đồng Tàu nhiều năm qua khốn khổ vì nước thải, nhà lún nứt và hệ thống PCCC chỉ để làm cảnh.
Người dân khu đô thị Đồng Tàu nhiều năm qua khốn khổ vì nước thải, nhà lún nứt và hệ thống PCCC chỉ để làm cảnh.
TPO - Nền nhà sụt lún, ống thoát nước thải vỡ hỏng khiến quanh nhiều tòa nhà như  “bể phốt lộ thiên", hệ thống PCCC không hoạt động,… đó là những gì đang diễn ra tại khu đô thị Đồng Tàu (quận Hoàng Mai) nhiều năm qua.

Nhiều năm qua, người toà nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu phải sống trong cảnh ô nhiễm do hệ thống cống thoát nước thải vỡ hỏng, xung quanh tòa nhà như một “bể phốt” nổi. Hàng ngày, nước thải tràn lênh láng mặt đường khiến môi trường ô nhiễm, hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh dịch đe doạ người dân. Bà Thu Thuỷ cư dân nhà N6 cho biết, nhiều năm nay, chất lượng cuộc sống của cư dân tái định cư Đồng Tàu hơn 600 hộ rất khốn khổ. Công ty quản lý nhà sau khi đưa vào khai thác gần như không có động thái xử lý khi xảy ra sự cố cống rãnh bị vỡ, bốc mùi xú uế, ô nhiễm, ruồi nhặng.

Không chỉ đối mặt với ô nhiễm môi trường, nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân về sinh sống tại khu tái định cư Đồng Tàu chưa có được một giấc ngủ ngon do hệ thống PCCC không đảm bảo, nhiều dụng cụ PCCC bị rơi rụng không được bổ sung.

Dân Đồng Tàu bức xúc vì nhà ở như ‘bể phốt lộ thiên’ ảnh 1

Nước thải chảy lênh láng dưới chân toà nhà chung cư ở khu tái định cư Đồng Tàu.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại các toà nhà khu tái định cư này, tình trạng hệ thống PCCC tại đây thực sự đáng báo động vì có cũng như không khiến hàng nghìn người dân bất an lo lắng, nơm nớp lo sợ “bà hoả” ghé thăm thì không biết chạy đường nào. Các toà nhà đều có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Trong các toà nhà, nổi cộm nhất là toà nhà N6.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hồ Dũng Hiệp, tổ trưởng tổ dân phố 30B cho biết,dự án xây dựng nhà tái định cư Đồng Tàu phục vụ cho dự án thoát nước giai  đoạn 2 của Hà Nội. Năm 2007 các hộ dân bắt đầu chuyển về đây ở. Tuy nhiên, ngay sau đó, hiện tại cơ sở vất chất đang xuống cấp nghiêm trọng. Đến năm 2010, xuống cấp ngày càng nghiêm trọng hơn. Đến năm 2014, sau khi người dân nhiều lần có đơn kiến nghị, TP Hà Nội đã chỉ đạo khắc phục một số yếu tố hạ tầng kỹ thuật của các toà nhà.

Chỉ được một năm, đến năm 2015, các toà nhà tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà nứt vỡ xảy ra. Thậm chí, từ năm 2009 đến nay, họng nước cứu hoả không hề hoạt động. Các thiết bị cảnh báo cháy 10 toà nhà đến nay có nhưng không hoạt động được. Tủ điện trung tâm và các dụng cụ chữa cháy đều không còn. Theo ông Hiệp, hiện cả 10 toà nhà đều có vấn đề về PCCC. Nếu chỉ một toà xảy ra cháy thì dân không biết chạy đi đâu khi hệ thống cứu hoả không có, trong đó các toà N5, N6, N2, N4, N7, N9 là nghiêm trọng nhất.

Lo sợ trước sự xuống cấp của khu tái định cư, cư dân khu tái định cư Đồng Tàu đã rất nhiều lần kiến nghị lên UBND Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai và cả Thành phố, nhưng đến nay, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại các toà nhà khu Đồng Tàu vẫn đang ngày một diễn biến xấu hơn. Người dân nhà N6 cho biết, các đơn vị chức năng trước đây từng xuống kiểm tra hiện trạng nhưng đến nay chưa nhận được bất kì hồi âm nào. Toà nhà N6 có 119 bình thì hỏng 104 bình, 15 bình hết hạn, đầu báo nhiệt tổng số 22 chiếc thì hỏng cả 22 chiếc, đèn sự cố 18 cái hỏng cả 18 cái.

Dân Đồng Tàu bức xúc vì nhà ở như ‘bể phốt lộ thiên’ ảnh 2

Phần móng của các toà nhà tại khu tái định cư Đồng Tàu đều có dấu hiệu lún nứt nguy hiểm.

Ông Hồ Dũng Hiệp, tổ trưởng tổ dân phố 30B cho biết, một trong những nguyên nhân khiến khu tái định cư Đồng Tàu xuống cấp mà không được bảo trì, sửa chữa là do thiếu kinh phí. Khu tái định cư này có quỹ bảo trì rất thấp, người dân thì cũng không thể có tài chính để chi trả cho công tác sửa chữa tất cả các toà nhà nên chưa có cách nào tháo gỡ được.

Ông Hiệp cũng nhấn mạnh, các toà nhà ở đây vẫn chưa thể thành lập Ban quản trị toà nhà, bởi chưa bàn giao mà chất lượng nhà ở đã xuống cấp thì không ai dám nhận. Khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và Khai thác khu đô thị (Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội). Tuy nhiên, rất nhiều lần kiến nghị của người dân đều chưa có câu trả lời, đơn vị quản lý chung cư cũng đã lâu không hề tìm phương án khắc phục, sửa chữa cùng người dân.

MỚI - NÓNG