Dân khổ vì khu công nghiệp

Ông Nguyễn Văn Tám, 75 tuổi, cho rằng dòng nước đen chảy ra từ khu công nghiệp. Ảnh: Đức Thịnh
Ông Nguyễn Văn Tám, 75 tuổi, cho rằng dòng nước đen chảy ra từ khu công nghiệp. Ảnh: Đức Thịnh
TP - Nhiều người dân ở cạnh khu công nghiệp Giao Long tại xã An Phước (Châu Thành, Bến Tre) phản ánh nước thải từ các nhà máy của khu công nghiệp này trút ra kênh nội đồng, làm đen kịt một vùng rộng lớn, bốc mùi hôi thối.
Ông Nguyễn Văn Tám, 75 tuổi, cho rằng dòng nước đen chảy ra từ khu công nghiệp. Ảnh: Đức Thịnh

Ông Nguyễn Văn Tám, 75 tuổi, cho rằng dòng nước đen chảy ra từ khu công nghiệp. Ảnh: Đức Thịnh.

Thành lập năm 2007, khu công nghiệp hiện có 10 doanh nghiệp hoạt động. Trong đó, Nhà máy giấy Giao Long xả nước thải lớn nhất. Ông Nguyễn Văn Tám, 75 tuổi, ở tổ 8, ấp Phước Hưng, xã An Phước, bức xúc, khi nhà máy mới hoạt động người dân nhận được lời hứa là không gây ô nhiễm môi trường, nhưng liên tục xả nước đen ngòm và hôi thối.

Ông Lê Minh Lợi, Chủ tịch UBND xã An Phước, cho biết, các tuyến kênh nội đồng phục vụ sinh hoạt và sản xuất của khoảng 400 hộ dân, còn thông với sông Ba Lai. Nguồn nước kênh ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, nhất là nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Xã đã nhiều lần kiến nghị đến các ngành, các cấp có thẩm quyền nhưng chưa được khắc phục.

MỚI - NÓNG