Dân Thủ đô đổ xô sắm hoa lụa giá tiền triệu chơi Tết

Ngày cận tết, hoa giả phong phú về chủng loại, đa dạng màu sắc bày bán trên phố thu hút khách đến mua
Ngày cận tết, hoa giả phong phú về chủng loại, đa dạng màu sắc bày bán trên phố thu hút khách đến mua
TPO - Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua hoa đang tăng mạnh. Trong khi những chủ cửa hàng hoa tươi ngán ngẩm vì hoa nở sớm, mặt hàng hoa giả làm bằng nhựa, lụa, cao su... đang ăn nên làm ra.

Được đánh giá là mặt hàng tiêu thụ nhiều trong thị trường Tết, giá hoa tươi năm nay chơi Tết có giá rất cao nhưng lại nở sớm. Anh Nguyễn Văn Ngọc, ( Phú Thọ)- chủ cửa hàng kinh doanh cây, hoa cảnh Tết trên đường Lạc Long Quân cho biết “Hoa tươi được nhập về nhiều về cả số lượng và loại hơn năm ngoái. Giá hoa cũng cao hơn một chút. Nhưng những ai lấy về nhiều đào năm nay từ đầu thì xem như thua. Thấp thỏm cả tháng trời ngoài đường trông cây, Tết chưa đến nhưng hoa đã nở gần hết.”

Trong khi đó, các cửa hàng hoa giả đặt sát bên lại nườm nượp người ra vào xem hoa. Bà Hoàng Thị Tuyết (Trương Định, Hoàng Mai) ra phố cổ mua hoa chia sẻ: “Tết nào, tôi cũng mua hoa, nhưng hoa tươi không để được lâu mà lại đắt. Đào mua về mấy hôm trước đã bị rụng cánh gần hết. Hoa giả rẻ hơn, nhỏ gọn, tiện nhất là trang trí trên phần mộ của người nhà”.

Dân Thủ đô đổ xô sắm hoa lụa giá tiền triệu chơi Tết ảnh 1 Hoa phong lan làm từ nhựa và lụa trông rất bắt mắt

Chợ hoa giả Hà Nội năm nay đa dạng từ mẫu mã đến chất liệu. Giá cả rất linh hoạt, những cành đào, tuy lip, sen được lắp ghép và làm từ nhựa hoặc nhũ có giá từ 30.000 đồng đến vài trăm nghìn một cành.

Những cành đào,mai tự làm từ gỗ, đá giá khoảng vài trăm nghìn/cây. Đặc biệt, hoa lụa, hoa làm từ chất liệu cao su có giá cao nhưng vẫn thu hút nhiều khách hàng. Các loại lan hồ điệp lụa được các chủ shop trên Hàng Rươi nhập về từ Trung Quốc từ đầu tháng. Cánh hoa mềm như thật trồng trong những chậu đủ kích thước, rất phù hợp để trang trí trong phòng khách. Giá giao động từ 800 nghìn đến 5 triệu đồng/chậu vẫn thu hút rất đông khách hàng xem, mua sắm.

Dân Thủ đô đổ xô sắm hoa lụa giá tiền triệu chơi Tết ảnh 2 Những lẵng hoa nhựa này có giá từ 800 nghìn đến 5 triệu đồng

Anh Nguyễn Quý Đức, Phường Đông Xuân, Hoàn Kiếm, người kinh doanh hoa lụa hơn 20 năm trên phố cổ chia sẻ: "Hoa làm từ lụa và cao su là mặt hàng hoa ngoại đắt nhất, cũng là loại đẹp nhất. So với năm ngoái shop nhập về nhiều hoa hơn để đáp ứng thị hiếu của người dân. Tuy giá có cao hơn nhiều so với nhiều shop hoa nhưa xung quanh nhưng cửa hàng luôn đắt khách”.

MỚI - NÓNG