Đào đường, nứt nhà

Đào đường, nứt nhà
TP - Dự án cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế mới thực hiện một phần năm hạng mục công trình đã đe dọa an toàn giao thông, ảnh hưởng công trình quốc gia, đời sống dân sinh.
Đào đường, nứt nhà ảnh 1
Nhiều vết nứt xuất hiện tại nhà dân thôn Lập An (thị trấn Lăng Cô)

Cuối năm 2008, dự án trị giá 153 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA đầu tư cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô, do Cty Môi trường và Công trình đô thị Huế làm chủ đầu tư được khởi công, với phần thi công hệ thống thoát nước thải, nước mặt (dài 17km) do Cy VIWASEEN thực hiện.

Theo hồ sơ thiết kế, hệ thống đường ống thoát nước thải nằm ở độ sâu 3 - 4m dưới nền quốc lộ, cách nhà dân từ 7 - 10m. Đơn vị thi công dùng biện pháp chắn cừ lassen để chống sạt lở. Tuy nhiên, việc đóng cừ với cường lực quá mạnh, làm hàng loạt nhà dân, tường rào, sân bê tông bị nứt gãy.

Hiện tượng này xuất hiện nhiều nhất tại thôn Lập An. Dân gửi đơn yêu cầu chính quyền thị trấn Lăng Cô can thiệp, nhưng sự việc rơi vào im lặng, còn đơn vị thi công xem như không có chuyện gì xảy ra.

Ông Lương Vinh (thôn Lập An), nói: “Công trình phục vụ dân sinh thế nào chưa biết, chỉ thấy nhà cửa nứt hàng loạt. Dân thắc mắc, quản lý công trình tỏ thái độ thờ ơ. Tụi tui làm căng, lập tức bị công nhân dọa nạt”.

Chị Ngô Thị Sương, nhà kế bên ông Vinh lo lắng: “Nhà cũ, nhà mới đều bị nứt. Hai vợ chồng tích cóp tiền làm được ngôi nhà cấp bốn, dùng chưa đầy hai năm, chừ nứt nhiều chỗ không biết kêu ai”.

Công trình quốc gia bị đe dọa

Theo ông Hoàng Giáo, Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Quản lý & Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên - Huế: “Nhiều đoạn quốc lộ 1A qua thị trấn Lăng Cô bị hư hỏng do đào đường thực hiện dự án cải thiện môi trường. Giao thông trên tuyến huyết mạch quốc gia qua khu vực dự án trong tình trạng mất an toàn.

Sau khi lấp ống cống, việc đầm nén hoàn trả nền quốc lộ, lề đường chưa bảo đảm, làm sụt lún và vung vãi đất đá gây thêm trở ngại giao thông.

Công trình quốc gia bị đe dọa, Cty Cổ phần Quản lý & Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên - Huế vừa có công văn khẩn yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa ngay mặt đường nhựa bị hư hỏng tại nhiều vị trí thuộc Km 886+700, 888+070, 888+200, 889+900…

Công ty đặc biệt lưu ý nhà thầu chú trọng bảo đảm giao thông trong thi công và bảo vệ mặt đường, tránh tiếp tục gây hư hỏng”.

Hai hộ Lê Thị Tuyết Hoa và Nguyễn Phú bị nứt nhà trầm trọng nhất. Khi công trình qua trước nhà anh Phú, các cửa kính lần lượt nứt, vỡ như bị ném đá, do không chịu nổi tác động của búa thủy lực đóng cừ lassen cách nhà hơn chục mét.

Hộ chị Hoa bị nứt nhà chính và dãy quán phía trước. Lo sợ sập nhà gây chết người, gia đình chị Hoa phản ứng quyết liệt với tổ thi công, công trình tạm ngưng, chuyển về thi công ở thôn An Tân.

Tại đây, công trình dân sinh tiếp tục bị ảnh hưởng, dân phản ứng dữ dội, đơn vị thi công lập cam kết trách nhiệm qua quýt bằng giấy tay với từng hộ có công trình đi qua.

Thoái thác trách nhiệm

Trước những sự cố trên ông Hoàng Hải - đội trưởng chi nhánh xây dựng số 1 Cty VIWASEEN - bình thản: “Trước khi thi công, các bên liên quan cùng khảo sát hiện trạng, làm xong công trình sẽ rà soát để có biện pháp khắc phục. Chúng tôi chưa nghe ai nói nhà dân bị nứt do đào đường. Không còn cách nào khác, phương án đóng cừ bằng búa thủy lực vẫn phải triển khai”.

Ông Phùng Hữu Thiện - đại diện chủ đầu tư - thừa nhận: “Việc thi công lắp đặt đường ống thoát nước khó tránh khỏi ảnh hưởng nhà dân và các công trình khác. Tôi từng nhắc nhở thái độ ứng xử của bên thi công với dân. Về nguyên tắc, trước khi đóng cừ, đào đường, đơn vị thi công phải chụp ảnh và lập biên bản hiện trạng từng ngôi nhà dân làm cơ sở xử lý về sau, lưu ý những công trình kết cấu yếu để có biện pháp phối hợp bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân khi xảy ra sự cố”.

Tuy nhiên, yêu cầu nói trên mà chủ đầu tư đưa ra đối với đơn vị thi công không được thực hiện nghiêm túc. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.