Đập bỏ công trình của 'đại gia' Huế chiếm dụng đất công

"Đại gia" Lê Ngọc Thiện đồng ý đập bỏ bức tường bít lối từ Tỉnh lộ 25 vào đường quy hoạch rộng 8m liên thông các khu dân cư bên trong
"Đại gia" Lê Ngọc Thiện đồng ý đập bỏ bức tường bít lối từ Tỉnh lộ 25 vào đường quy hoạch rộng 8m liên thông các khu dân cư bên trong
TPO - Tại buổi làm việc mới đây với chính quyền thị xã Hương Thủy (TT-Huế), ông Lê Ngọc Thiện - chủ Cty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện thừa nhận những sai phạm như báo chí đã phát hiện và phản ánh, qua đó, xin tự nguyện đập bỏ công trình xây dựng trái phép liên quan khu resort nhà vườn Hoàng Mai.

Sáng 23/6, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho biết, lãnh đạo chính quyền thị xã vừa có buổi làm việc với ông Lê Ngọc Thiện (Cty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện) - chủ khu resort nhà vườn Hoàng Mai tại thôn Kim Sơn (xã Thủy Bằng, Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) liên quan những sai phạm về xây công trình trái phép mà báo Tiền Phong phản ánh thời gian qua.

Theo lãnh đạo thị xã Hương Thủy, tại buổi làm việc mới đây, ông Lê Ngọc Thiện thừa nhận những sai phạm như báo chí đã phát hiện và phản ánh. Trước mắt, ông chủ resort nhà vườn Hoàng Mai xin tự nguyện đập bỏ tường rào cao 2m bít lối vào tuyến đường quy hoạch giao thông nội bộ (rộng 8m, tổng diện tích khoảng 40m2 thuộc đất công) đấu nối từ Tỉnh lộ 25 vào xuyên qua các lô đất đấu giá; đồng thời, tự nguyện tháo dỡ hai tảng đá granite lắp dựng vi phạm lộ giới Tỉnh lộ 25. Thời gian tháo dỡ chậm nhất là vào ngày 27/6 tới.

Đập bỏ công trình của 'đại gia' Huế chiếm dụng đất công ảnh 1

Những cây cầu vượt suối xây dựng trái phép của "đại gia" Lê Ngọc Thiện hiện vẫn chưa có phương án xử lý

Theo ông Nguyễn Đắc Tập, đây là những xử lý trước mắt, hiện cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đánh giá những vi phạm khác để có hướng xử lý phù hợp và dứt điểm, đặc biệt là những công trình cầu cảnh xây chiếm dụng mặt suối (đất công).

“Chúng tôi phải làm thận trọng, từng bước, bóc gỡ và xử lý từng sai phạm một. Riêng kết luận cụ thể về buổi làm việc giữa chính quyền và doanh nghiệp liên quan công trình trái phép, chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan báo chí sau. Nếu ông Thiện không làm đúng cam kết, chính quyền thị xã sẽ giao lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chết tháo dỡ vào ngày 2/7 tới”, lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy thông tin.

Trước đó, như tin đã đưa, ông Lê Ngọc Thiện - một “đại gia” có tiếng trong giới bất động sản xứ Huế ngang nhiên chiếm dụng khe suối, chiếm đất giao thông do chính quyền quản lý để xây công trình thuộc khu resort, tùy tiện đổ thải trái phép... Hành vi trái pháp luật này khiến dư luận bất bình, nhưng chậm xử lý dứt điểm. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.