Đất ruộng bị múc trộm, chính quyền chây ì xử lý

Ruộng bị múc trộm thành ao nhưng chính quyền chây ì xử lý ảnh: Võ Hóa
Ruộng bị múc trộm thành ao nhưng chính quyền chây ì xử lý ảnh: Võ Hóa
TP - Hàng ngàn m2 đất nông nghiệp tại huyện Văn Lâm (Hưng Yên) bị lãnh đạo thôn múc trộm. Sự việc được phát hiện nhiều tháng nay nhưng chưa bị xử lý.

Nhiều hộ dân tại thôn Khách, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cùng ký đơn khiếu nại việc “bờ xôi, ruộng mật” của họ bị phá hủy. Theo đó, từ cuối năm 2017, trưởng thôn Khách, ông Lê Xuân Trường đã cho khai thác, bán đi một lượng đất lớn, khiến hàng chục mẫu đất nông nghiệp của hơn 30 hộ dân thành ao hồ, không còn khả năng trồng trọt.

Tại hiện trường, cả cánh đồng Mạch Quan, Đường Dọc, Khúc Vậy Trong, Khúc Vậy Ngoài, Giàu, Trịnh… mất bờ, nước tràn mênh mông, không thể trồng lúa hay sản xuất hoa màu. Bà Nguyễn Thị Nhã, một hộ bị múc ruộng bức xúc phản ánh: Gia đình bà có gần 3 sào đất để sản xuất nông nghiệp nhưng bị múc hết bờ, cột mốc nên không thể xác minh đâu là ruộng nhà bà, đâu là ruộng hàng xóm.

Bà Nhã cho hay, khi sự việc bị vỡ lở, lãnh đạo thôn Khách đến các hộ vận động nhằm được làm hợp đồng thuê với giá 100.000 đồng/sào/năm, loại đất giao lâu năm và 50.000 đồng/sào/năm với loại đất giao 5 năm. “Gia đình tôi sẽ có gần 3 triệu đồng, nhưng tôi không đồng ý. Tôi sẽ không ký bất kỳ văn bản nào và chỉ cần ruộng để sản xuất nông nghiệp”, bà Nhã cho hay. Không chỉ bà Nhã, nhiều hộ dân tại thôn Khách cũng khẳng định sẽ không nhận tiền mà đòi lại ruộng như ban đầu.

Dù chúng tôi đã nhắn tin, gọi điện liên hệ nhiều lần để làm việc với trưởng thôn Lê Xuân Trường nhưng đều không nhận được phản hồi. Ông Nguyễn Văn Năm - Chủ tịch UBND xã Minh Hải lý giải, chính quyền xã không phát hiện vì sự việc xảy ra ngoài đồng, cách xa UBND xã. Ông Năm cho hay: “Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi yêu cầu dừng ngay, lập biên bản xử lý. Tôi khẳng định đây là vi phạm, đi trái với chủ trương của xã và huyện”.

Tuy nhiên, khi PV mong muốn được xem biên bản xử phạt thì ông Năm từ chối. Ông Năm còn cho rằng, đất bị đào lên đất không bị đem bán mà chỉ múc lên đắp bờ và đường cạnh đó. Dù vậy, theo quan sát của phóng viên, số lượng đắp đường chỉ chiếm rất nhỏ trong số diện tích đất nông nghiệp bị múc trộm.

Không chỉ xảy ra tình trạng múc trộm đất ruộng, theo người dân phản ánh, trên địa bàn xã Minh Hải còn có hiện tượng xây dựng ki ốt để kinh doanh hàng quán trên đất ruộng. Khi đề cập nội dung này, ông Năm lấy lý do bận họp, từ chối trả lời.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.