Đầu xuân vào chùa Thành học Lễ

Đầu xuân vào chùa Thành học Lễ
TPO- Từ ngày 13-2 (tức mồng 4 Tết Quý Tỵ), đông đảo phật tử và nhân dân tề tựu tại chùa Thành (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), cúng lễ, xin lộc, cầu may.

Trong đó, trên 2000 thanh, thiếu niên người địa phương tham gia khoá Lễ tụng kinh Phúc - đức, được mở ngay đầu năm mới.

Đại đức Thích Bản Chung, người trực tiếp giảng bài khoá Lễ, cho biết: Đã thành thông lệ, dịp hoa đào nở rộ, chùa Thành lại tiếp nhận cháu bé của các gia đình “gửi bán lên chùa”, với quan niệm sẽ được đáng thần linh che chở, an lành, mát mẻ. Đến khi trẻ tròn 13 tuổi thì được bố mẹ chuộc về hoặc tái bán cho đến trọn đời.

Sau khi “nhập đạo”, các em được học giáo lý của nhà phật, học cách làm người, hiếu nghĩa với cha mẹ, người thân. Nhiều em trước đây, tính tính ngỗ ngược, nay trở nên hiền lành, chín chắn.

Đại đức Thích Bản Chung cho biết: Trong năm, chùa Thành tổ chức nhiều chương trình dành cho giới trẻ như: “Khoá tu ngày hè an lạc”, tặng quà khuyến học, sinh nhật, Lễ hằng thuận cho các bạn trẻ khi kết hôn.

Đây cũng là mô hình sinh hoạt mang đặc thù của Phật giáo phía Bắc, giống như gia đình Phật tử của Phật giáo miền Nam, được tăng ni, phật tử và nhân dân xứ Lạng coi trọng, tham gia rất nhiệt tình.

Đầu xuân vào chùa Thành học Lễ ảnh 1

Thành tâm học đạo làm người.

Đầu xuân vào chùa Thành học Lễ ảnh 2

Bài học đầu tiên về giáo lý nhà Phật.

Đầu xuân vào chùa Thành học Lễ ảnh 3

Đại đức Thích Bản Chung giảng bài.

Đầu xuân vào chùa Thành học Lễ ảnh 4

Chùa Thành náo nhiệt khoá Lễ đầu xuân

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.