Di cư tự do vẫn tàn sát rừng

Di cư tự do vẫn tàn sát rừng
TP - Hơn 20 năm qua, di cư tự do liên tục gây xáo trộn, khó khăn nhiều mặt cho Tây Nguyên. Hệ lụy là hàng nghìn hecta rừng bị chặt phá.

Huyện giáp biên Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông) là một trong những điểm nóng nhất Tây Nguyên về cấp độ phá rừng, xâm canh rừng, đốt rừng làm nương rẫy. Nhiều biện pháp đã được thực hiện, kể cả xử lý hình sự; nhưng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng... vẫn mất.

Ngôi nhà gỗ được dựng lên; xung quanh, cây rừng bị đốn hạ tan hoang như vừa có bão
Ngôi nhà gỗ được dựng lên; xung quanh, cây rừng bị đốn hạ tan hoang như vừa có bão .
Sau biển cấm là khu rừng bị bức tử
Sau biển cấm là khu rừng bị bức tử.

Mới đây, Đoàn 12 liên cấp liên ngành (thành lập theo Chỉ thị 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) họp khẩn cấp nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt nạn phá rừng, quyết tâm tổ chức cưỡng chế, thu hồi hàng trăm hécta đất rừng mới bị lấn chiếm.

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức, Lê Văn Tường, cho biết: “Qua thống kê sơ bộ, riêng 7 tiểu khu trên địa bàn đã có 2.800 ha rừng bị người dân lấn chiếm, xâm canh. Nếu tính toàn huyện thì con số còn lớn hơn nữa”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG