Di dời thiết bị phá rừng ra khỏi địa bàn

Di dời thiết bị phá rừng ra khỏi địa bàn
TP - Chiều 9/5, ông Cầm Bá Nhang- Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Lực lượng chức năng đã yêu cầu các đối tượng vận chuyển, di dời ô tô, máy xúc, ủi, các thiết bị khác ra khỏi khu vực rừng tự nhiên, thuộc địa bàn thôn Ạc, xã Xuân Chinh.

> Thanh Hóa: Tái diễn khai thác vàng trái phép
> Buộc phá dỡ lán khai thác vàng

Cụ thể, từ ngày 7 đến 8/5, lực lượng kiểm lâm, công an huyện Thường Xuân phối hợp với chính quyền địa phương, yêu cầu các đối tượng có mặt tại nơi đang vận hành máy móc, vận chuyển các thiết bị ra khỏi khu vực rừng mà các đối tượng đã ngang nhiên xâm hại, làm đường để vận chuyển các thiết bị được cho là để khai thác vàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG