Di dời xong nhà máy sản xuất Wolfram xây trái phép ở Móng Cái

Di dời xong nhà máy sản xuất Wolfram xây trái phép ở Móng Cái
TP - Ngày 30-7, UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức họp báo thông báo kết quả xử lý việc xây dựng trái phép Nhà máy sản xuất Wolfram tại thôn 2, xã Quảng Nghĩa.

> Dỡ bỏ nhà máy xây dựng không phép

Ông Dương Văn Cơ, Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, đến trưa 30-7, toàn bộ công trình của nhà máy này đã được tháo dỡ. Hơn 4.000 tấn quặng doanh nghiệp đưa vào nhà máy đến nay đã cơ bản di chuyển an toàn.

Như Tiền Phong đã thông tin, dự án Nhà máy chế biến tinh quặng Wolfram tại thôn 2, xã Quảng Nghĩa được đầu tư trên 10 triệu USD.

Tuy nhiên, khi dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, xin chủ trương thì chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hoàng Thái đã triển khai.

Lãnh đạo công ty này đã tự thoả thuận mua 4,9 ha đất rừng sản xuất của một hộ dân, ở thôn 1 xã Quảng Nghĩa, sau đó san gạt mặt bằng làm đường, sân, nhà ở công nhân... đồng thời chuyển trên 4.000 tấn quặng về khu vực nghiên cứu đầu tư dự án.

Ngay sau khi phát hiện, các cơ quan chức năng TP Móng Cái đã lập biên bản yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Thái dừng mọi hoạt động đầu tư, yêu cầu xuất trình thủ tục, hồ sơ... để xử lý theo quy định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.