Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng

TPO - Còn hơn một tuần nữa là Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đáng ra, thị trường hoa và đào Tết đang đắt hàng nhất. Tuy nhiên, trên các phố bán hoa tại Thủ đô, nhan nhản biển xả hàng, khuyến mãi để "chạy" dịch COVID -19.

Mọi năm, thường từ 27 Tết, các cửa hàng hoa mới giảm giá. Nhưng năm nay, vì lo sợ ế ẩm nên khắp các cửa hàng đã treo biển giảm giá xả hàng hoa Tết, mua 1 tặng 1.

Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 1 Lannia - đơn vị cung cấp lan hồ điệp lớn nhất miền Bắc cũng có ưu đãi sốc, mua 1 tặng 1, voucher khuyến mại lến tới 15%.
Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 2  Địa lan trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) có giá 100.000 đồng/cành. Mấy ngày trước, giá dao động từ 130.000 đồng - 150.000 đồng/cành.
Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 3
Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 4 Chủ một cửa hàng hoa trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Hoa ở đây đảm bảo rẻ nhất Hà Nội, không chỗ nào rẻ hơn nữa đâu. Giá hoa thanh liễu bình thường 230.000 đồng/bó, nhưng ở đây chỉ có 170.000 đồng/bó, địa lan có giá 85.000 đồng/ngồng. Đố chị mua được ở đâu rẻ hơn ở đây", chủ của hàng nói thêm.
Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 5 Mức giá các loại hoa còn được giảm thêm nếu mua số lượng lớn. Giá thanh lý thấp hơn 30-40% sơ với cùng thời điểm năm ngoái.
Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 6
Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 7 Đào Nhật Tân còn khoảng 300.000 đồng - 500.000 đồng/chậu, không khác gì giá đêm 30 Tết năm ngoái.
Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 8
Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 9 Biển "quất thần tài giá tốt" được dán trên các thân cây. Chị Thủy, chủ gian hàng quất chia sẻ: "Bình thường, cây quất to như thế này chị phải bán 1,8 triệu đồng, nhưng đùng cái COVID -19 bùng phát, chả biết có bán được hàng hay không nữa. Chị sợ ế, nên hầu hết các cây to chị đều giảm một nửa, xuống còn khoảng 1 triệu/cây."
Dịch COVID-19 bùng phát, tiểu thương bán hoa Tết đồng loạt treo biển xả hàng ảnh 10 "Hồng bon sai mua 1 tặng 1 chỉ là chiến lược kinh doanh, câu khách thôi em ạ, ai hỏi thì anh tặng thêm 1 chậu hồng trồng ban công, ai không hỏi thì anh cũng lờ đi luôn", một người bán hàng trên đường Dương Đình Nghệ nói.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.