Điêu đứng vì dùng phân bón rởm

Điêu đứng vì dùng phân bón rởm
TP - Hàng trăm hộ nông dân xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (tỉnh TT- Huế), bỗng trắng tay, điêu đứng sau khi dùng “nhầm” phân bón do Cty Cổ phần Quốc tế Kim Anh (Hải Phòng) sản xuất.

> Nông dân trồng lúa sẽ được hỗ trợ tiền hằng năm

Nông dân xã Phong Hiền đã dùng “nhầm” phân bón kém chất lượng
Nông dân xã Phong Hiền đã dùng “nhầm” phân bón kém chất lượng.
 

Vụ mùa năm 2011, nông dân xã Phong Hiền mua phân bón tổng hợp N-K do Cty Cổ phần Quốc tế Kim Anh (gọi tắt là Cty Kim Anh) sản xuất từ đại lý tiêu thụ vật tư nông nghiệp các xã Phong An, Phong Hiền (Phong Điền).

Chưa đầy hai tuần bón phân, hàng chục ha lúa và hoa màu tại các thôn Triều Dương, Vĩnh Nãy, Bắc Thành (Phong Hiền) đã tàn lụi.

Mua 31 bao phân bón (giá 500 nghìn đồng/bao, loại 50kg, do Cty Kim Anh sản xuất) tại đại lý Nguyễn Thị Thu Sương (An Lỗ, Phong Điền) hết gần 16 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Nga (thôn Triều Dương) đem bón 5 ha sắn, lúa, mía và lạc.

Cây trồng sau khi được bón phân trở nên chậm phát triển, cành lá khô quắt. Tưởng chưa “thấm” dinh dưỡng, bà Nga bón đợt hai, nhiều diện tích cây trồng bỗng úa chết, số còn sống thì còi cọc giảm năng suất.

“Các năm về trước, mỗi vụ mùa thuận lợi, gia đình tui thu hoạch đều đặn 60 tấn củ tươi từ 3 ha sắn. Vừa rồi, cũng diện tích trên, sản lượng chỉ còn 20 tấn. Đối với cây mía, sau khi bón phân, thân đốt bị ngắn lại, ít nước nên chẳng ai mua. Thiệt hại kinh tế ở mỗi hộ dân lên đến hàng chục triệu đồng, nhưng chưa có cơ quan, doanh nghiệp nào chịu bồi thường”, bà Nga bức xúc.

Tương tự, hộ ông Hoàng Đình Dần (thôn Triều Dương) bón 35 bao phân do Cty Kim Anh sản xuất, lúa chết hàng loạt. Sắn, mía giảm năng suất 60-70%. Nhiều nông dân gọi điện trực tiếp đến nhà máy nhưng không có ai tiếp nhận xử lý.

Ông Nguyễn Đình Hợp, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Phong Hiền, cho biết: “Thứ phân bón kém chất lượng mà nông dân trên địa bàn sử dụng thời gian qua đã làm cây trồng chết dần. Số diện tích mà bà con từng bón phân kém chất lượng giờ rất khó sản xuất, đất đai chai cằn, cây trồng không lên nổi”.

Ông Trương Diên Hùng, Chủ tịch UBND xã, nói: “Chúng tôi đã báo cáo việc này lên huyện và ngành nông nghiệp tỉnh. Đại diện nhà máy vẫn chưa về tính toán bồi thường thiệt hại cho dân”.

Nhà sản xuất “phủi” trách nhiệm?

Theo kết quả kiểm tra ngày 11-5-2011 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, mẫu phân bón tổng hợp của Cty Kim Anh tiêu thụ tại địa bàn TT- Huế không bảo đảm chất lượng.

Sau khi Cty Kim Anh xin phúc tra kết quả phân tích, ngày 7-9-2011, Phòng Kiểm định Chất lượng phân bón số 11 (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa) kết luận, mẫu sản phẩm vẫn không đạt chất lượng.

Đầu tháng 10-2011, đoàn kiểm tra liên ngành chất lượng vật tư nông - lâm - thủy sản tỉnh TT- Huế phát văn bản mời lãnh đạo Cty Kim Anh làm việc. Nại lý do thời tiết bất lợi, Cty Kim Anh xin khất.

Trong các ngày 25-11, 26 và 27-12, đại diện Sở NN&PTNT tiếp tục gửi văn bản, gọi điện cho lãnh đạo Cty Kim Anh yêu cầu hợp tác giải quyết vụ việc; phía nhà sản xuất vẫn im lặng.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 6-3, ông Hoàng Hữu Hè, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh TT- Huế, cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh, Cục Trồng trọt và Bộ NN&PTNT xin ý kiến chỉ đạo. Sở cũng thông báo đến các cơ quan chức năng liên quan phối hợp xử lý vi phạm về sản xuất phân bón không đạt chất lượng theo quy định pháp luật đối với Cty Cổ phần Quốc tế Kim Anh”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.